Trước đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao đã tuyên bị cáo Đoàn Thiên Long (sinh năm 2001, ngụ phường Dương Đông, TP. Phú Quốc; nay là đặc khu Phú Quốc), đối tượng chung vụ án mức án tử hình về tội “Giết người”.
.jpg)
Bị cáo Thái trả lời tại phiên tòa sơ thẩm.
Theo cáo trạng truy tố, xuất phát từ việc tranh chấp đất đai, Thái cùng nhiều bị cáo khác đã nhận bảo kê đo đạc đất tranh chấp cho một người dân ở ấp Bến Tràm.
Sáng 27/10/2022, Thái huy động hơn 50 người đi nhiều ô tô, mang theo dao, mã tấu, 3 khẩu súng đến khu đất tranh chấp thì đụng độ nhóm của Khúc Văn Đoài (41 tuổi), cùng hơn 20 đàn em.
Hai nhóm cự cãi, xô xát nhau. Long (đàn em của nhóm Thái) cầm súng hoa cải bắn nhiều phát về nhóm đối phương khiến 2 người chết, 6 người bị thương.
Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang truy tố 50 bị cáo tội “Giết người”, 13 bị cáo tội “Gây rối trật tự công cộng”, 6 bị cáo tội “Che giấu tội phạm”, 1 bị cáo tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Ngoài ra, 8 bị cáo bị truy tố tội liên quan “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, ngày 31/1/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên án 70 bị cáo. Trong đó, bị cáo Long (dùng súng bắn 8 người thương vong) nhận mức án chung thân; bị cáo Thái nhận án chung thân; bị cáo Phạm Anh Hiếu 20 năm tù; bị cáo Bùi Đức Ngọc án chung thân; bị cáo Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau) 14 năm tù.
Đồng thời, tuyên 61 bị cáo còn lại mức án từ 6 tháng tù treo đến 18 năm tù giam về các tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Che giấu tội phạm”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Tuy nhiên, sau phiên sơ thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có kháng nghị tăng hình phạt 14 bị cáo, trong đó có bị cáo Long, Hiếu, Trung, vì cho rằng bản án xét xử sơ thẩm, tuyên án đối với 14 bị cáo này quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, chưa đủ răn đe, chưa phù hợp với quy định pháp luật. Riêng bị cáo Thái kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Sau quá trình xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tuyên phạt bị cáo Hiếu và bị cáo Long mức án tử hình. Riêng Thái, sau đó được Tòa án nhân dân tối cao đưa ra xét xử giám đốc thẩm. Sau khi xem xét, Hội đồng giám đốc thẩm đã quyết định hủy bản án hình sự phúc thẩm và sơ thẩm đối với bị cáo Thái để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật.
Tin và ảnh: N.H