.jpg)
Nhiều doanh nghiệp ở An Giang kỳ vọng những chủ trương lớn của Đại hội XIV của Đảng sớm được cụ thể hóa thành chính sách rõ ràng, có tính dài hạn, tạo niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất. Ảnh: MINH HIỂN
Tầm nhìn chiến lược
Đại hội đã xác định tầm nhìn chiến lược, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững; đời sống Nhân dân được nâng cao rõ rệt; quốc phòng, an ninh được giữ vững; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được bảo đảm. Đến năm 2045, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có vị thế và uy tín cao trên trường quốc tế.
Điểm nổi bật của Đại hội XIV của Đảng là tinh thần nhìn thẳng vào thực tiễn, đánh giá đúng bối cảnh trong nước và quốc tế, từ đó xác lập yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Đại hội không chỉ đề ra mục tiêu mà nhấn mạnh rõ trách nhiệm hành động, kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực chất trong triển khai nghị quyết.
Qua mấy ngày theo dõi Đại hội XIV của Đảng, ông Trần Hòa Hợp - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xương nhận thấy Đại hội thể hiện rõ tinh thần đổi mới mạnh mẽ và bản lĩnh chính trị kiên định của Đảng. Các định hướng lớn vừa mang tầm chiến lược lâu dài vừa là mệnh lệnh hành động đối với địa bàn biên giới như Vĩnh Xương. “Trên nền tảng đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân càng thêm vững tin, an tâm bám địa bàn, giữ vững chủ quyền, trật tự, đồng thời đồng lòng tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới”, ông Hợp nói.
Niềm tin ấy tiếp tục được vun đắp khi Đại hội xác định phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên, gắn trách nhiệm của đội ngũ cán bộ với hiệu quả thực thi nhiệm vụ và sự hài lòng của Nhân dân.
Từ niềm tin đến hành động
Với An Giang, địa phương đầu nguồn có vị trí chiến lược về biên giới, nông nghiệp và không gian phát triển mới sau sáp nhập, việc kiên định các định hướng lớn của Trung ương chính là nền tảng quan trọng để phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới. Cùng với niềm tin, Nhân dân An Giang gửi gắm nhiều kỳ vọng cụ thể vào chặng đường phát triển mới, đó là môi trường đầu tư thông thoáng, chính sách ổn định, nhất quán để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh; đời sống người dân, nhất là khu vực nông thôn, biên giới, hải đảo tiếp tục được cải thiện bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Doãn Tới - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt cho rằng: “Doanh nghiệp kỳ vọng các chủ trương lớn của Đại hội sớm được cụ thể hóa thành chính sách rõ ràng, ổn định, có tính dài hạn, tạo niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất và đóng góp cho tăng trưởng địa phương”.
Tiến sĩ Đào Thanh Hoàng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phân tích: “Đại hội đã xác định rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng then chốt cho phát triển nhanh và bền vững. Đây không chỉ là lựa chọn đúng mà là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế và tạo dư địa phát triển dài hạn cho địa phương”.
Những kỳ vọng ấy đang được cụ thể hóa bằng quyết tâm chính trị và mục tiêu phát triển rõ ràng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải khẳng định: “Tỉnh sẽ tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đây là yêu cầu có tính quyết định để tỉnh phát triển nhanh, bền vững và cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.
Sau sáp nhập, An Giang hình thành một không gian phát triển đa chiều, hội tụ đầy đủ các lợi thế chiến lược từ biên giới, biển đến đồng bằng, tạo thế đứng hiếm có trong khu vực Tây Nam Bộ. Với hơn 131.700 đảng viên, 107 đảng bộ trực thuộc và 20.721 doanh nghiệp đang hoạt động, tỉnh có nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, đủ sức gánh vác và triển khai các mục tiêu phát triển lớn.
Trên nền tảng đó, An Giang kiên định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; lấy cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư làm khâu đột phá. Đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi hiệu quả thực thi và kết quả phát triển là thước đo xuyên suốt trong giai đoạn mới. Năm 2026, An Giang đề ra mục tiêu tăng trưởng trên 10,71%, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân, tập trung phát triển hạ tầng kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, công nghiệp chế biến và logistics, đồng thời coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng mới.
Từ nghị quyết đến cuộc sống là hành trình của trách nhiệm, kỷ cương và khát vọng phát triển. Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, An Giang vững tin cùng cả nước bước vào chặng đường mới, nơi những cam kết được hiện thực hóa bằng đổi thay cụ thể, bền vững.
MINH HIỂN