Xã Vĩnh Gia định hướng bảo tồn và phát triển lúa mùa nổi

15/04/2026 - 16:36

 - Ngày 15/4, đoàn công tác của UBND xã Vĩnh Gia và Phó Viện trưởng Viện Biến đổi khí hậu - Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) Lê Thanh Phong; Công ty Cổ phần O Plant - Based Food đến khảo sát khu vực trồng lúa mùa nổi trên địa bàn xã, nhằm định hướng lộ trình phát triển bền vững cho cây lúa mùa nổi

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia Nguyễn Hoàng Vĩnh trao đổi với nông dân canh tác lúa mùa nổi.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia Nguyễn Hoàng Vĩnh đã trao đổi, tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của nông dân; khả năng phát triển của vùng lúa mùa nổi. Bên cạnh đó, trao đổi một số nội dung xoay quanh về diện tích canh tác, tình hình sản xuất, thị trường tiêu thụ, mô hình kết hợp, hướng phát triển của cây lúa mùa nổi trong tương lai.

Nhà khoa học và doanh nghiệp tại buổi khảo sát diện tích lúa mùa nổi của nông dân.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia đồng thời trao đổi cùng nhà khoa học, công ty những định hướng phát triển cây lúa mùa nổi về hình thành chuỗi liên kết giữa Nhà nước - doanh nghiệp - nông dân; hình thành hợp tác xã lúa mùa nổi xã Vĩnh Gia; sản xuất các sản phẩm đa dạng từ lúa mùa nổi, như: Bánh mì, bún, rượu lên men.

Đồng thời, tham khảo những giải pháp để giữ gìn văn hóa trồng lúa, giá trị bản địa gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển du lịch sinh thái, thích nghi biến đổi khí hậu, các vấn đề về bao tiêu sản phẩm, đảm bảo mang lại lợi nhuận cho nông dân...

Năm 2025, xã Vĩnh Gia có 18 hộ dân tham gia trồng lúa mùa nổi, diện tích 60ha, năng suất đạt 2 tấn/ha, giá lúa khoảng 12.000 đồng/kg. Lúa mùa nổi được xuống giống vào khoảng tháng 6 hàng năm và thu hoạch vào tháng 12 (thời điểm mùa nước nổi).

ĐỨC TOÀN