Xã Vĩnh Hanh nỗ lực xây dựng nông thôn mới

09/08/2022 - 07:09

 - Những năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là sự tham gia hưởng ứng tích cực, chung tay góp sức của nhân dân nên quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân, cảnh quan, bộ mặt nông thôn địa phương ngày càng khởi sắc…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh Nguyễn Văn Hiển cho biết, xác định tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu xây dựng NTM vừa là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành sát với tình hình thực tế, góp phần triển khai sâu rộng việc xây dựng NTM toàn hệ thống chính trị. Xã tập trung tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ mục tiêu, lợi ích của xây dựng NTM mang lại. Từ đó, phát huy tinh thần đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM.

“Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội địa phương những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững” - ông Nguyễn Văn Hiển chia sẻ.

Khành thành cầu nông thôn

Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã Vĩnh Hanh đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều kiện của địa phương. Việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã xuất hiện một số mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao được duy trì và nhân rộng. Tiêu biểu, như: Mô hình trồng chanh không hạt xen canh với bưởi da xanh; trồng hoa, rau màu theo an toàn; nuôi lươn không bùn, lươn giống; sản xuất lúa thông minh…

Ông Huỳnh Ngọc Bảo (ngụ ấp Vĩnh Thuận) đã chuyển đổi hơn 1ha đất trồng lúa sang trồng chanh không hạt kết hợp trồng bưởi da xanh. Ông Bảo cho biết, chi phí đầu tư cho mô hình của ông đang canh tác không quá cao, khoảng 100 triệu đồng cho 1,5 năm chăm sóc là bắt đầu thu hoạch. Trung bình mỗi tháng, gia đình ông thu hoạch khoảng 1,2-1,5 tấn chanh, bán cho thương lái với giá từ 12.000-22.000 đồng/kg, gia đình ông thu trên 100 triệu đồng/ha/năm.

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã đã huy động tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình phúc lợi xã hội phục vụ người dân. Các công trình cơ sở hạ tầng, hệ thống trường lớp, trạm y tế, cơ sở vật chất được xây dựng mới, khang trang. Hệ thống giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa, vững chắc, từng bước đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Tài (ngụ ấp Vĩnh Thới) chia sẻ: “Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, nhà nước, chính quyền địa phương xây dựng đường sá, cầu cống vừa đẹp, vừa an toàn cho người dân đi lại, con em đi học, không gì có thể tả hết niềm vui này. Chúng tôi cùng chung sức vệ sinh môi trường, phát quang, trồng hoa, làm hàng rào, cột cờ trước nhà để làm đẹp thêm vùng quê thanh bình”.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân tích cực tham gia mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân được quan tâm. Hiện, xã có 157 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,2% dân số; 126 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,9% dân số… Những tháng đầu năm 2022, xã đã cất trên 30 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Xã Vĩnh Hanh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện từng năm, từng giai đoạn cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện của xã, để làm căn cứ triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, với tinh thần “Việc dễ làm trước, việc khó làm sau”. Đến nay, xã đã thực hiện đạt 11/19 tiêu chí, với 43/57 chỉ tiêu xây dựng NTM theo Quyết định 1260/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh. Trong đó, các tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung đề nghị, xã Vĩnh Hanh phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện các hồ sơ minh chứng đối với những tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt. Đồng thời, quan tâm thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo đúng lộ trình đề ra, với các giải pháp cụ thể, thiết thực; đặc biệt cần khẩn trương thực hiện đạt các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn, xây dựng cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực cùng tham gia với chính quyền địa phương, phấn đấu đưa xã Vĩnh Hanh đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2022…

TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích