Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng nông thôn

21/06/2022 - 06:31

 - Những năm qua, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã tích cực triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Tuyến đường hoa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài cho biết, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, địa phương. Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, phong trào đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, Ban Chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn đều có kế hoạch kiểm tra, đánh giá để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng chất các danh hiệu văn hóa một cách thực chất, hiệu quả.

Qua đó, đã để lại dấu ấn bằng những đổi thay tích cực về diện mạo nông thôn, đời sống người dân. Người dân có ý thức thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ nên số lượng và chất lượng gia đình, ấp văn hóa ngày càng được nâng lên.

 Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội được thực hiện hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời, vun đắp tình làng nghĩa xóm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững, xây dựng nông thôn thêm giàu đẹp.

Về nhiều vùng nông thôn ở huyện Châu Thành hiện nay, dễ dàng nhận thấy sự đổi thay, với những ngôi nhà khang trang ẩn hiện sau những vườn cây ăn trái trĩu quả. Các tuyến đường liên xã được bê-tông hay trải nhựa phẳng phiu, ven đường là những hàng rào cây xanh, khóm hoa mười giờ, sao nhái, rau dừa cạn, hoàng yến, bằng lăng,... đua nhau khoe sắc.

“Từ khi được chính quyền địa phương phát động trồng hoa, làm đẹp đường làng, ngõ xóm, người dân đồng lòng, sẵn sàng góp sức, góp công để nối dài các tuyến đường hoa. Việc xây dựng tuyến đường hoa không những tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, mà còn góp phần thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong bộ tiêu chí về NTM ở xã” - ông Lê Thanh Tuấn (ngụ ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi) chia sẻ.

Sự phát triển và lan tỏa mạnh mẽ của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mang đến nhiều khởi sắc trong nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo gắn với tiêu chí cảnh quan môi trường, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh, trật tự được các hội, đoàn thể phát động, nhân rộng, như: “Tuyến đường hoa”, “Nói không với rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ny-lon”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Đoạn đường thắp sáng”...

Bên cạnh đó, các xã, thị trấn còn tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới cơ cấu cây trồng và vật nuôi, đưa các loại cây giống, con giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Từ đó, giúp người dân nâng cao năng suất, sản lượng và thu nhập, góp phần ổn định đời sống.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, cấp ủy, chính quyền huyện Châu thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM. Huyện triển khai thực hiện tốt việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các vùng nông thôn. Đặc biệt, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”.

Đồng thời, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tham gia xây dựng NTM. Trong quá trình xây dựng NTM, nhiều gia đình đã tích cực, chủ động hiến đất làm đường, xây cầu, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng tường rào kiên cố, trồng hoa, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, gắn đèn chiếu sáng công cộng, góp phần tô thắm bức tranh NTM của huyện thêm sinh động.

Cùng với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, các thiết chế văn hóa ở nông thôn cũng được quan tâm đầu tư xây dựng gắn với quy hoạch hạ tầng văn hóa NTM. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được đẩy mạnh, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, khu dân cư, khu phố văn hóa ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Việc triển khai, đăng ký và bình xét danh hiệu gia đình văn hóa đúng quy định, bảo đảm khách quan, trung thực. Đến nay, toàn huyện có 39.827/41.043 hộ được cộng nhận gia đình văn hóa (đạt 97,65%) và 13.202 gia đình văn hóa tiêu biểu; có 31.703 hộ xây dựng hàng rào, 32.919 hộ có cột cờ; có 63/63 ấp giữ vững danh hiệu văn hóa; có 9/13 xã đạt chuẩn văn hóa NTM và thị trấn văn minh đô thị…

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài nhấn mạnh: “Huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bình xét các danh hiệu văn hóa đúng thực chất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa văn hóa, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, tạo chuyển biến mọi mặt của khu vực nông thôn…”.

TRUNG HIẾU