Sau sáp nhập, An Giang có nhiều cơ hội lớn để định hình lại chiến lược phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng, tích hợp tài nguyên và nâng cao giá trị trải nghiệm. Sở hữu lợi thế đa dạng hệ sinh thái từ núi, rừng, đồng bằng đến biển đảo, An Giang có tiềm năng hình thành nên một “bản giao hưởng thiên nhiên” độc đáo.
Thời gian qua, công tác xây dựng tour, tuyến và sản phẩm du lịch đã có những chuyển biến tích cực, nhiều sản phẩm gắn với văn hóa, tâm linh, sinh thái và biển đảo được khai thác, góp phần nâng chất hình ảnh điểm đến.

Núi Cấm nhìn từ trên cao.
Thường xuyên đi du lịch miền Tây vào dịp cuối tuần, chị Lý Hoàng Thiên, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh cho biết, tour du lịch từ TP. Hồ Chí Minh khám phá các tỉnh miền Tây, trong đó có An Giang đã được hình thành, kết nối tương đối tốt, đáp ứng được nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí.
“Đi nhiều nơi, nhưng tôi luôn dành tình cảm đối với tỉnh An Giang. Bởi nơi đây nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, từ các điểm du lịch sinh thái sông nước, khám phá núi rừng cho đến nghỉ dưỡng biển đảo và ẩm thực ở đây rất ngon. An Giang giờ đây thật sự là điểm đến yêu thích của nhiều du khách”.
.jpg)
Du khách quốc tế đến Phú Quốc bằng đường hàng không.
Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, năm qua, tỉnh An Giang đón trên 24,1 triệu lượt khách (tăng 27,3% so cùng kỳ, vượt 14,7% kế hoạch năm); tổng thu đạt khoảng 67.684 tỷ đồng (tăng 91,2% so cùng kỳ, vượt 72,2% kế hoạch năm). Đặc biệt, An Giang tiếp tục là một trong những điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế những tháng đầu năm 2026.
Với lợi thế tài nguyên phong phú, cùng sự quan tâm sát sao của lãnh đạo tỉnh, ngành du lịch tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng về lượng khách và doanh thu, từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến năng động của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc khai thác các tour, tuyến du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng; tính liên kết chưa cao, sản phẩm chưa thực sự nổi bật và chưa hình thành rõ nét các tuyến du lịch đặc trưng mang thương hiệu riêng.
“Những hạn chế này đặt ra yêu cầu cần có định hướng đồng bộ và các giải pháp mang tính tổng thể nhằm khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch của tỉnh trong giai đoạn tới”, bà Bùi Thị Xuân Hương - Phó trưởng Phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch tỉnh chia sẻ.
.jpg)
Du khách trải nghiệm rừng tràm Trà Sư.
Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi thế và thực trạng phát triển du lịch của tỉnh, Sở Du lịch xác định giải pháp trọng tâm tổ chức lại không gian và hệ thống tuyến du lịch theo hướng liên hoàn, đa dạng và có chiều sâu trải nghiệm; phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng theo hướng phân vùng, gắn với tiềm năng và lợi thế riêng từng địa phương. Đồng thời, tăng cường liên kết phát triển tour, tuyến du lịch theo hướng mở rộng không gian và thị trường.
Ngành du lịch tập trung rà soát, định hình các trục tuyến du lịch chủ đạo của tỉnh; trong đó, phát huy vai trò của Phú Quốc là cửa ngõ quốc tế và trung tâm tiếp nhận, phân phối khách; hình thành trục động lực Hà Tiên - Rạch Giá - Long Xuyên - Châu Đốc - Núi Sam - Núi Cấm kết nối các vùng du lịch trọng điểm.
Cùng với đó, đẩy mạnh liên kết nội tỉnh, liên kết với các trung tâm du lịch lớn trong nước; chủ động khai thác các tuyến du lịch quốc tế qua Campuchia, Thái Lan và khu vực ASEAN. Đặc biệt, phát huy hiệu quả lợi thế hệ thống cửa khẩu quốc tế và tuyến giao thông đường thủy trên sông Mekong để phát triển các tuyến du lịch xuyên biên giới, góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế”, bà Bùi Thị Xuân Hương chia sẻ.

Du khách vui chơi tại đảo ngọc Phú Quốc.
Phân tích sâu hơn về chiến lược phát triển du lịch tỉnh An Giang, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Ngọc Bảo - Viện Trưởng viện Nghiên cứu Sinh học và Kinh tế biển cho rằng, An Giang đang đứng trước cơ hội mới để cơ cấu, thiết kế lại các tour, tuyến và nâng cấp sản phẩm du lịch chủ lực mang tính khác biệt, mang tính biểu tượng địa phương, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.
“An Giang cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp giữa doanh nghiệp, cộng đồng và chính quyền trong xây dựng, vận hành và quản trị hệ thống tuyến - điểm - sản phẩm du lịch. Trong đó, chuyển đổi số trong quản lý, xúc tiến, quảng bá du lịch là yêu cầu tất yếu và cấp thiết, để phát triển du lịch với mục tiêu xanh và bền vững”.

Một góc điểm du lịch Cồn Én.
Bà Quảng Xuân Lụa - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang khẳng định: Việc xây dựng các tuyến điểm và sản phẩm du lịch không chỉ dừng lại ở khai thác tài nguyên sẵn có mà cần hướng đến sự khác biệt, có chiều sâu và bền vững. An Giang có nhiều tiềm năng nổi trội về cảnh quan, danh lam thắng cảnh, văn hóa và tín ngưỡng, nghỉ dưỡng cao cấp nhưng cần được “đóng gói” thành sản phẩm cụ thể, có câu chuyện, có trải nghiệm đặc sắc để thu hút và giữ chân du khách. Đặc biệt, vai trò của sự liên kết giữa nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng trong phát triển du lịch, xem đây là yếu tố quyết định để hình thành các chuỗi giá trị du lịch hiệu quả…
TRUNG HIẾU