
Mô hình trồng xen canh kết hợp khóm, cau, dừa của gia đình ông Vương Hiệp Hòa, ngụ ấp An Ninh, xã Bình An. Ảnh: THANH NHÃ
Mô hình khóm, cau, dừa là điển hình cho hệ sinh thái 3 tầng, giúp tận dụng tối đa diện tích đất canh tác, tăng thu nhập và hạn chế rủi ro cho nông dân. Cây cau và dừa cung cấp bóng mát tự nhiên, giảm bớt ánh nắng gay gắt, tạo điều kiện thuận lợi cho cây khóm phát triển. Mô hình này cũng tăng cường độ ẩm cho đất, giảm thiểu sâu bệnh, mang lại hiệu quả về sinh thái và kinh tế nông hộ.
Ông Hòa cho biết, vườn khóm của ông bắt đầu từ tháng 4 hằng năm, năng suất bình quân 3.500 trái/ha, giá thu mua tại vườn 10.500 đồng/kg. Cây dừa thu hoạch từ tháng 5, với năng suất 500 trái/ha. Cây cau, bắt đầu thu hoạch từ tháng 6, năng suất 5.000 trái/ha, giá thu mua tại vườn từ 6.000 - 7.000 đồng/kg. Thực hiện mô hình khóm, cau, dừa, gia đình ông có lãi khá.
Mô hình xen canh kết hợp 3 loại cây khóm, cau, dừa có tác động tích cực đến môi trường sinh thái. Việc trồng cây giúp giữ đất, giảm xói mòn và tăng cường độ phì nhiêu cho đất. Đồng thời, giúp giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học, giảm ngộ độc cho đất, hướng đến mục tiêu canh tác bền vững.
Không chỉ trồng xen canh nhiều loại cây, ông Hòa còn kết hợp nuôi cá lóc bông trong bể lót bạt trên diện tích 300m2. Thời gian nuôi cá lóc bông khoảng 9 tháng, cá đạt từ 1,3 - 1,5 kg/con, sản lượng từ 14 - 15 tấn/vụ. Với mức giá thu mua tại ao 60.000 đồng/kg, gia đình ông Hòa lãi hơn 100 triệu đồng/vụ.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, việc áp dụng và nhân rộng các mô hình canh tác bền vững như mô hình của ông Vương Hiệp Hòa là rất cần thiết. Đây là hướng đi triển vọng, có thể nhân rộng cho nông dân ở vùng chịu ảnh hưởng của mặn xâm nhập thời gian tới.
TRẦN THỊ THANH NHÃ