Xóm ấp vào xuân

26/01/2026 - 05:00

 - Những tuyến đường mở rộng, sạch đẹp, đèn đường sáng trưng; trước sân nhà mai vàng, hoa giấy được tỉa, chăm nở rực. Không khí chuẩn bị Tết lan khắp xóm, ấp cùng nhịp đổi thay của nông thôn mới.

Một tuyến đường ở ấp Hòa Sơn, xã Hòa Thuận. Ảnh: MỘC TRÀ

Về xã Long Thạnh, trên tuyến đường đoạn giáp xã Giồng Riềng, một bên là hàng cây rợp bóng mát, một bên là những ngôi nhà khang trang, cây cảnh được chăm sóc gọn gàng, sạch sẽ. Hệ thống đèn điện chiếu sáng lung linh khi đêm xuống tạo không gian yên bình, mang lại cảm giác an toàn cho người dân. Đang trong giai đoạn hoàn thiện nhà mới đón Tết, chị Đỗ Tường Duy bày tỏ: “Trước đây, tôi không ở đây nhưng chuyển chỗ làm, rồi vì mê đoạn đường này nên tôi xây nhà mới ở đây”. Căn nhà của gia đình chị Tường Duy là một trong số những ngôi nhà góp phần thay đổi diện mạo nơi đây.

Tờ mờ sáng, vợ chồng chị Phan Thị Thúy Liễu, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Thuận dọn sẵn những thùng nước sơn, giấy nhám, cọ quét, chổi… chuẩn bị sơn lại ngôi nhà đón Tết. Phía trước nhà, những bụi hoa giấy được chị cắt tỉa tinh tươm. Hàng xóm của chị Liễu, ông Lê Văn Điều cũng đẩy đất lấp đầy khoảng sân phía bờ sông vừa chống ngập nước, sạt lở, rồi trồng hàng dừa thẳng tắp. Không xa lắm trên đoạn đường này, ông Bùi Văn Xuân tỉ mẩn tỉa hàng rào bông trang làm cho không khí đón xuân ở vùng nông thôn xã Hòa Thuận thêm rộn ràng.

Tại xã Ngọc Chúc hàng loạt dự án trọng điểm hoàn thành, đưa những căn nhà mới, những con đường, cây cầu rộng, đẹp vào phục vụ người dân đón xuân mới. Ông Lý Thành Luân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Chúc cho biết: “Từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã thực hiện 4.464m đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 10 cây cầu và vận động xây dựng được 38 căn nhà; trong đó tháng 1/2026, xã vận động xây dựng được 10 căn nhà và đã bàn giao 5 căn nhà, 5 căn nhà còn lại dự kiến đến ngày 10/2/2026 sẽ bàn giao hoàn tất”.

Bà Nguyễn Thị Biểu, ngụ xã Ngọc Chúc chia sẻ, hơn 80 tuổi và đã có trên 60 năm sinh sống nơi này, nay bà đã được đi trên con đường mơ ước. “Có đường rộng rãi, sạch sẽ tôi và nhiều người dân rất phấn khởi, vì đường rộng tiện cho việc thương lái vào thu mua nông sản, trồng cây trái không còn lo ít người tới mua hay bị ép giá. Đường rộng, xe ô tô vào đến nhà, Tết này xóm tôi vui hơn rồi, con cháu ở xa về thăm ông bà, cha mẹ thuận tiện hơn”.

Chuẩn bị đón Tết, chiều muộn, anh Chiêm Diễn, ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Bình An đang lụi hụi thay chậu, vun đất mấy gốc mai trước nhà. Tết Bính Ngọ này gia đình anh Diễn vui vì gần 10 cây mai vàng trước nhà không nở hoa sớm do biết cách chăm cây trong năm nhuận. Niềm vui của anh Diễn được nhân lên, khi 18 công đất canh tác vườn rẫy cho lợi nhuận khá từ khóm, cau, dừa. Quệt mồ hôi trên trán, anh Diễn khoe: “Khóm năm nay nhờ áp dụng kỹ thuật phun tưới và xử lý trái vụ đạt hiệu quả nên năng suất cao, gia đình tôi đón Tết tươm tất hơn”.

Dọc tuyến kênh xáng trên địa bàn các xã An Biên, Đông Thái, An Minh, không khí rộn ràng của tiếng máy nổ vận chuyển nông sản sau thu hoạch. Nhưng điều ấn tượng nhất có lẽ là quang cảnh khu hành chính tập trung xã An Minh, từ vùng căn cứ cách mạng năm xưa nay được khoác lên mình “chiếc áo mới” hiện đại và năng động. Ông Danh Vinh nói: “Nhìn sự thay đổi với những con đường sạch đẹp rợp bóng cây xanh, trang hoàng cờ hoa tôi vui lắm. Giờ đêm xuống, tôi hay đi thể dục quanh khu này, cảm giác như đang sống ở đô thị chứ không phải vùng sâu, vùng xa nữa”.

Theo những con đường từ vùng nông thôn đến những khu đô thị lấn biển sầm uất, đâu đâu cũng thấy hơi thở của sự đổi thay. Cận Tết Nguyên đán, những cơn gió chướng mang theo vị mặn mòi của biển và một chút hơi ấm mùa xuân phả vào, làm cho người dân sống tại phường Rạch Giá rộn ràng hơn. Điều dễ cảm nhận những thay đổi của phố biển Rạch Giá: Những công trình xây dựng hoàn thiện, những khu nhà ở đô thị được triển khai hay các công trình cảng, đường sá rộng mở nối các khu vực lân cận… Ấn tượng với nhiều người là lượt xem video giới thiệu tăng nhanh chóng khi Tập đoàn Phú Cường giới thiệu chuỗi hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Rạch Giá được đầu tư hơn 20 tỷ đồng.

MỘC TRÀ