Chelsea thêm một lần bị Arsenal cầm chân

11/01/2018 - 08:38

Trận bán kết lượt đi League Cup giữa Chelsea và Arsenal đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Chỉ một tuần sau trận hòa tại Emirates ở Premier League, Chelsea và Arsenal lại đối đầu nhau nhưng lần này là tại Stamford Bridge trong khuôn khổ League Cup.

HLV Conte đã tung ra sân một đội hình cực mạnh, ông thầy người Italia đã để những cầu thủ tốt nhất đá chính ngay từ đầu. Trong khi đó, Arsenal dù có một số điều chỉnh để các trụ cột giữ sức nhưng cũng xuất phát với đội hình tương đối mạnh.

Chelsea thêm một lần bị Arsenal cầm chân

Chelsea hòa Arsenal lần thứ hai trong vòng một tuần. (Ảnh: Getty).

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng không có cơ hội rõ ràng nào được tạo ra. Tới phút 27, Chelsea có thời cơ rất tốt để mở tỉ số nhưng Moses lại không thể tận dụng được. Xuất phát từ tình huống mất bóng của Maitland-Niles, Moses dẫn bóng thẳng vào vòng cấm đội khách và dứt điểm, song bóng lại đập cột dọc bật ra.

Những phút cuối hiệp 1, Chelsea đã chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, Alonso, Kante và Drinkwater liên tiếp có những cú dứt điểm nhưng bóng đi rất thiếu chính xác. Thậm chí nếu Courtois không xuất sắc cản phá cú đá của Iwobi ở phút 41, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua trước. 
Sang hiệp hai, The Blues tiếp tục làm chủ thế trận nhưng trong một ngày Ospina xuất sắc cùng cột dọc thêm hai lần nữa đứng về phía Arsenal sau các cú dứt điểm của Morata và Fabregas, Chelsea đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Để Arsenal cầm hòa 0-0 tại Stamford Bridge, Chelsea buộc phải chơi cố gắng trong trận lượt về trên sân Emirates sau đây hai tuần.

Theo HỒNG NGỌC (VOV)