Hỗ trợ mái ấm cho người nghèo

07/12/2018 - 06:53

 - Khi cái nghèo còn luẩn quẩn thì ước mơ có được ngôi nhà kiên cố là điều xa vời đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, UBMTTQVN huyện Châu Phú và UBND huyện xây dựng kế hoạch phối hợp cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú Đặng Văn Hập cho biết: “Chăm lo cho người nghèo là một trong những chủ trương lớn được huyện Châu Phú quan tâm thực hiện thời gian qua. Trong đó, việc hỗ trợ nhà ở giúp hộ nghèo an cư lạc nghiệp là một trong những việc làm nhân văn nhận được sự ủng hộ, tham gia rộng khắp của cả hệ thống chính trị và những tấm lòng nhân ái trong xã hội”.

Để chăm lo cho người nghèo, những năm qua, UBMTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ, ủng hộ, đóng góp quỹ “Vì người nghèo”.

Hàng năm, UBMTTQVN đều phối hợp UBND huyện Châu Phú xây dựng kế hoạch vận động xóa nhà tre lá, tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở và kêu gọi những tấm lòng tương thân, tương ái cùng góp sức xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo bằng nhiều hình thức. Nhờ việc làm mang lại hiệu quả thiết thực nên đã nhận được sự đồng tình, góp sức của các tổ chức, cá nhân.

Căn cứ kết quả rà soát của các xã, thị trấn vào cuối năm 2017, xác định toàn huyện Châu Phú có 6.840 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó có 333 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở. Từ đó, huyện đã đề ra kế hoạch phối hợp vận động xây mới và sửa chữa 333 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong năm 2018.

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp, đến nay, địa phương đã xây dựng được 389/333 căn nhà Đại đoàn kết (đạt tỷ lệ 116,8% kế hoạch). Tổng kinh phí xây dựng trên 13 tỷ đồng, trích từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” do Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện vận động.

Hỗ trợ mái ấm cho người nghèo

Các hộ khó khăn về nhà ở được trao nhà Đại đoàn kết

Mỗi căn nhà Đại đoàn kết được trao đến người dân có diện tích đảm bảo từ 32m2 trở lên (trường hợp khó khăn đặc biệt diện tích thấp nhất phải đạt 24m2), đảm bảo tiêu chí 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng), có cầu tiêu hợp vệ sinh; mỗi căn nhà có thời hạn sử dụng tối thiểu 10 năm.

Là 2 trong số những hộ gia đình được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết trong tháng 11 vừa qua, bà Nguyễn Thị Mè (xã Bình Long) không giấu được xúc động chia sẻ: “Có được căn nhà ấm cúng là ước mơ của gia đình tôi, nay được chính quyền hỗ trợ cất nhà tôi rất biết ơn. Đó là động lực để những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi vững tâm phấn đấu vươn lên”.

Bà Nguyễn Thị Phượng (thị trấn Cái Dầu) bày tỏ: “Nhờ Nhà nước hỗ trợ nên gia đình tôi được ở trong căn nhà mới. Giờ không lo về chỗ ở nữa, gia đình tôi sẽ chí thú làm ăn, phấn đấu thoát nghèo”.

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú Đặng Văn Hập cho biết: “Những mái ấm được xây nên từ tấm lòng tương thân tương ái không chỉ thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền địa phương, nhà hảo tâm, các tổ cất nhà từ thiện dành cho hộ nghèo, mà còn là sự khích lệ, tiếp thêm động lực giúp các hộ nghèo phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. UBMTTQVN huyện Châu Phú sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ, đồng hành cùng người nghèo”.

MỸ LINH