Lãnh đạo Tỉnh ủy khảo sát tình hình ứng phó lũ ở An Phú, Tri Tôn

04/09/2018 - 20:37

 - Ngày 4-9, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã khảo sát công tác phòng, chống lụt bão (PCLB) và hoạt động giữ trẻ mùa lũ, đưa rước học sinh (HS) trên địa bàn huyện An Phú. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy trao 50 suất quà cho HS nghèo học giỏi (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 10 quyển tập); tặng 10 triệu đồng cho điểm giữ trẻ ở xã Vĩnh Hội Đông.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân thăm điểm giữ trẻ xã Vĩnh Hội Đông  (An Phú). Ảnh: HỮU HUYNH

Làm việc với lãnh đạo huyện An Phú, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương tiếp tục chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết, đặc biệt phát huy các công trình PCLB, đê bao chống lũ; tập trung bảo vệ tính mạng người dân, nhất là trẻ em. Thực hiện tốt hoạt động khai giảng năm học mới ngày 5-9; duy trì sĩ số HS, không để các em bỏ học do nghèo khó và đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cho giáo viên. Nếu điểm trường nào không an toàn hoặc có lũ lớn, phải chủ động cho HS nghỉ học tạm thời. Cùng với đó, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, nhất là ở các điểm giữ trẻ tập trung. Huyện thường xuyên ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm sản xuất; kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn, không để người dân “đứt bữa”, thiếu đói…

*Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh khảo sát tình hình ứng phó lũ trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Sau khi kiểm tra thực tế tình hình bảo vệ lúa ở những vùng xung yếu, sản xuất ngoài đê bao quy hoạch 3 vụ ở các xã: Lương An Trà, Vĩnh Phước, bờ Bắc kênh Vĩnh Tế (xã Lạc Quới, Vĩnh Gia), đồng chí Võ Anh Kiệt yêu cầu địa phương chủ động ứng phó lũ theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó chú ý tập trung đầy đủ phương tiện (xáng cạp, dây kẽm, cao su, cưa máy...), tổ chức ứng trực bảo vệ đê bao. Đối với 8.423ha lúa thu đông ngoài đê bao, cần huy động sức dân tập trung bảo vệ, đặc biệt là 2.070ha vùng xung yếu, làm tiền đề để sản xuất các vụ sau an toàn hơn. Đối với diện tích bị thiệt hại, địa phương cần thống kê đề nghị chính xác, hỗ trợ đúng đối tượng, không để phát sinh tiêu cực. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đã vận động tặng 50 phần quà cho học sinh vượt khó trên địa bàn huyện Tri Tôn, tổng trị giá 50 triệu đồng.

HỮU HUYNH-NGÔ CHUẨN