Nóng bỏng bóng đá châu Mỹ: Khi CONCACAF và Copa America cùng khởi tranh

14/06/2019 - 13:45

Nếu ngày 15-6, Copa America 2019 được tổ chức tại Brazil với 12 độ tranh tài ở Nam Mỹ, thì ngày 16-6 khu vực Bắc và Trung Mỹ, Cúp Vàng CONCACAF với 16 đội tham dự cũng bắt đầu khởi tranh.

Cúp Vàng CONCACAF 2019 được 3 nước Hoa Kỳ, Costa Rica, Jamaica đồng đăng cai.

Cúp Vàng CONCACAF (hay còn gọi là Gold Cup) là giải bóng đá giữa các đội tuyển bóng đá quốc gia khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe do Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) tổ chức.

Giải lần đầu tiên dưới tên CONCACAF diễn ra tại Hoa Kỳ năm 1991 và nhà vô địch đầu tiên là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu tính chung giải vô địch Bắc, Trung Mỹ và Caribe thì nó đã được tổ chức từ năm 1963.

Tính từ năm 1963 đến năm 2019, Mexico là quốc gia đoạt chức vô địch nhiều lần nhất với tổng cộng 10 lần, trong đó có 7 lần vô địch Cúp Vàng.

Đáng chú ý, để tăng tính cạnh tranh cho giải đấu, cũng giống như Copa America, từ năm 1996 đến năm 2005, CONCACAF cũng thỉnh thoảng mời một số quốc gia Nam Mỹ như Brasil, Colombia, Peru và châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản tham dự.

*Lịch thi đấu Gold Cup/Cúp vàng CONCACAF 2019:

Theo Infonet