Những công trình lan tỏa niềm tin
Con đường dẫn vào nơi xây dựng cầu Kênh 14 - Ba Thước (cầu Duy Tâm Đức), ấp Hòa Tân, xã Hòa Hưng hôm khởi công đông vui như ngày hội. Hơn 200 người cùng trộn hồ, chở cát, đổ đá, từ người cao tuổi đến phụ nữ, thanh niên, tất cả đều hăng say. Tiếng cười nói rộn ràng át cả nắng hè. Cầu dài 55m, rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn, kinh phí xây dựng 480 triệu đồng, nối liền xã Hòa Hưng (tỉnh An Giang) và xã Vị Thanh 1 (TP. Cần Thơ). Công trình giúp người dân đi lại an toàn, giao thương thuận lợi, mở ra diện mạo mới cho nông thôn vùng ven.

Người dân và các đội thiện nguyện tham gia xây dựng cầu Kênh 14 - Ba Thước. Ảnh: BÍCH THÙY
Kinh phí xây dựng được Ủy ban nhân dân xã Hòa Hưng vận động hơn 430 triệu đồng từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước; Đội cầu đường Phật giáo Hòa Hảo Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ; đội thiện nguyện họ đạo Cao Đài xã Hòa Hưng cùng đông đảo cán bộ, người dân tham gia ngày công.
Chị Nguyễn Thị Thắm, ngụ ấp Hòa Tân bộc bạch: “Dù Hòa Hưng và xã Vị Thanh 1 chỉ cách con sông mà đi xa lắm mới qua được. Nay có cầu mới, tôi rất phấn khởi. Mong sau này cầu, đường quê mình tiếp tục được xây dựng khang trang để học sinh, người dân thuận tiện đi lại”.
.jpg)
Khánh thành cầu Kênh 14 - Ba Thước. Ảnh: BÍCH THÙY
Chuyển đổi làm giàu
Anh Lương Văn Đấu, ngụ ấp Hòa Sơn, xã Hòa Thuận trước đây chỉ có 2 công ruộng, trồng lúa kém hiệu quả do đất phèn. Nghe địa phương vận động chuyển đổi, anh mạnh dạn thử “1 vụ lúa, 1 vụ ấu”. “Ban đầu tôi trồng 1,5 công, sau 95 ngày thu hoạch, thấy ấu hợp đất, năng suất cao gấp đôi lúa, đầu ra ổn định. Mỗi ngày tôi bán 50 - 60kg, có hôm gần 100kg, nhờ vậy có thêm thu nhập lo cho hai con học hành”, anh Đấu chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Sáng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Thuận cho biết: “Cái khéo là phải gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với mô hình cụ thể, sát đời sống. Người dân thấy có lợi ích, có thu nhập thì tự nguyện làm theo, rồi lan tỏa cho nhiều hộ khác. Đó chính là sức mạnh của dân vận”.

Anh Lương Văn Đấu giới thiệu sản phẩm ấu với Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thuận Trần Văn Thanh. Ảnh: BÍCH THÙY
Nhờ cách làm này, xã Hòa Thuận có 51 mô hình kinh tế hiệu quả, đời sống nông dân ngày càng khởi sắc. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã đạt sản lượng lúa hơn 410.000 tấn, thủy sản gần 784.000 tấn (gấp 3,6 lần chỉ tiêu nghị quyết), thu nhập bình quân đầu người 66,7 triệu đồng/năm, xây dựng hơn 320 căn nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện xã có 11 hợp tác xã, với hơn 1.500 thành viên, cung ứng dịch vụ khép kín từ làm đất, giống, bơm tưới đến tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân nâng cao lợi nhuận.
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thuận Trần Văn Thanh nhấn mạnh: “Kết quả nhiệm kỳ qua cho thấy phong trào thi đua “Dân vận khéo” trở thành động lực thúc đẩy phát triển toàn diện. Đây chính là nền tảng của xã bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với những khâu đột phá: Đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, dám nghĩ, dám làm”.
BÍCH THÙY