“Dân vận khéo” từ tổ may thảm

28/01/2026 - 05:00

 - Tận dụng vật liệu tái chế, phụ nữ ấp Hòa Bình, xã Hòa Thuận thực hiện mô hình may thảm, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập, vừa lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường.

Hội viên Tổ may thảm ấp Hòa Bình, xã Hòa Thuận gia công thảm từ vải vụn. Ảnh: BÍCH THÙY

Buổi chiều ở ấp Hòa Bình, xã Hòa Thuận, tiếng máy may đều đặn vang bên trong căn nhà nhỏ của chị Huỳnh Ngọc Hân (36 tuổi) - Tổ trưởng Tổ may thảm. Trên bàn, những mảnh vải vụn đủ màu sắc, những bao bì, quần áo cũ tưởng chừng bỏ đi đang dần được ghép lại, trở thành những tấm thảm gọn gàng, bền đẹp. Từ những mảnh vải vụn tưởng chừng bỏ đi, một hướng sinh kế bền bỉ đã được dệt nên, thắp lên niềm tin và hy vọng cho phụ nữ nông thôn.

Ấp Hòa Bình có 455 hộ dân, trong đó có 252 hội viên phụ nữ. Toàn ấp hiện còn 4 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo; nhiều phụ nữ thiếu vốn, không đất sản xuất, thiếu việc làm ổn định, 103 phụ nữ đi làm ăn xa, đời sống còn nhiều khó khăn. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tạo sinh kế tại chỗ cho phụ nữ nông thôn.

Năm 2023, mô hình “Tổ may thảm ấp Hòa Bình” được thành lập, do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Thuận vận động triển khai, hướng đến tận dụng vải vụn, bao bì và quần áo cũ để sản xuất thảm tái chế, vừa tạo việc làm, vừa góp phần giảm rác thải ra môi trường.

Những ngày đầu, mô hình gặp không ít khó khăn khi nhiều hội viên chưa quen kỹ thuật, sản phẩm chưa đồng đều, thị trường tiêu thụ còn hạn chế, do đó chị Hân trực tiếp hướng dẫn hội viên từng bước nâng cao tay nghề và ổn định chất lượng sản phẩm.

Chị Hân cho biết: “Mong muốn lớn nhất của tôi là giúp chị em có việc làm ổn định, không phải đi làm ăn xa. Chỉ cần siêng năng, chịu khó, mỗi người đều có thể kiếm thêm thu nhập để lo cho gia đình.

Tham gia mô hình từ năm 2023, chị Lê Thị Cẩm Loan (54 tuổi), ngụ ấp Hòa Bình, may khoảng 20 tấm thảm/ngày, với giá 4.000 - 6.000 đồng/tấm tùy loại, thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Ngoài chăn nuôi, chăm sóc gia đình, chị Loan tranh thủ thời gian nhàn rỗi để may gia công thảm, cải thiện cuộc sống. Chị Loan bộc bạch: “200 tấm thảm đầu tiên tôi làm đều hỏng. Nhờ tổ trưởng tận tình chỉ dạy, tôi may chất lượng hơn, kiếm thêm thu nhập ổn định cho gia đình”.

Từ 30 thành viên ban đầu, hiện Tổ may thảm ấp Hòa Bình có 80 thành viên, may tập trung tại cơ sở hoặc nhận nguyên phụ liệu về nhà làm. Bình quân, thành viên có thu nhập từ 1 - 3,5 triệu đồng/người/tháng, góp phần cải thiện đời sống và giảm áp lực kinh tế cho nhiều hộ phụ nữ nông thôn.

Tổ may thảm ấp Hòa Bình hiện cung cấp sản phẩm cho các kho thương nhân tại tỉnh Cà Mau, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác. Ngoài ra, tổ còn đồng thời phân phối toàn quốc thông qua các nền tảng Zalo, Facebook và TikTok. Bình quân mỗi tháng, tổ gia công khoảng 9.000 sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho lao động nữ địa phương.

Bà Nguyễn Thị Xuyên - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Thuận, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: “Tổ may thảm được xây dựng từ nhu cầu thực tế của hội viên, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao kỹ năng và thúc đẩy phụ nữ tích cực tham gia phong trào, xây dựng gia đình ổn định”.

Nhờ thực hiện hiệu quả các mô hình sinh kế, công tác giảm nghèo tại xã Hòa Thuận đạt kết quả tích cực. Hiện xã còn 23 hộ nghèo, chiếm 0,36% và 185 hộ cận nghèo, chiếm 2,92%, trong đó có 64 hộ không còn khả năng lao động; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,17% so năm 2024.

Ông Trần Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thuận khẳng định: “Tổ may thảm ấp Hòa Bình là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác dân vận khi chủ trương của Đảng xuất phát từ đời sống Nhân dân và mang lại lợi ích thiết thực đối với người nghèo. Mô hình thể hiện tinh thần tự lực, đoàn kết trong Nhân dân, nền tảng quan trọng để địa phương phát triển bền vững và xây dựng nông thôn mới”.

BÍCH THÙY