“Nóng” nạn pháo lậu dịp Tết

19/12/2019 - 07:44

 - Tuy còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhưng lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ pháo lậu.

“Nóng” nạn pháo lậu dịp Tết

Lê Hoàng Huy cùng tang vật tại cơ quan công an

Tết Canh Tý 2020 đang đến gần, tình trạng mua bán, sản xuất và sử dụng pháo lậu đang có xu hướng gia tăng. Xác định được thời điểm tình hình pháo lậu “nóng” lên, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã liên tục ra quân truy quét và xử lý mạnh tay, tuy nhiên, tình trạng trên vẫn diễn biến phức tạp. Từ đầu tháng 12 đến nay, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã bắt giữ 3 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép, thu giữ 9.500 viên pháo nổ, trọng lượng 20,7kg. Trung tá Dương Thái Nhân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, thời điểm này là lúc các đối tượng đầu nậu pháo lậu ở biên giới bắt đầu tuồn hàng về Việt Nam. Các đối tượng thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo nổ ngày càng trẻ hóa. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng mạng xã hội để thương lượng, chốt giá và lựa chọn địa điểm giao dịch. Giao dịch được diễn ra nhanh chóng, sau đó các đối tượng sử dụng dịch vụ gửi bưu phẩm, hàng hóa của các xe khách để thực hiện hành vi phạm tội.

Mới đây, khoảng 15 giờ 45 phút, ngày 16-12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an huyện Chợ Mới phát hiện Lê Hoàng Huy (sinh năm 2000, thường trú ấp Mỹ Quý, thị trấn Mỹ Luông, Chợ Mới) đi xe môtô biển kiểm soát 67L1-849.74, chở 2 bao tải nhỏ màu trắng có dấu hiệu khả nghi. Lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, phát hiện 2 bao tải nhỏ Huy đang chở chứa 4.000 viên pháo nổ hình trái bóng, trọng lượng khoảng 8,6kg; đối tượng khai nhận số pháo nổ trên được thuê đem giao cho khách đặt qua mạng, với tiền công 200.000 đồng.

Trước đó, ngày 5-12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện và bắt quả tang Trương Văn Đô (sinh năm 1998, trú tại ấp Long Định, xã Long Điền A, Chợ Mới) có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép. Đô khai nhận mua pháo từ Campuchia về bán lại. Khi có khách đặt mua hàng tại TP. Long Xuyên thì Đô chở theo 3,1kg pháo (1.500 viên) đi từ Chợ Mới qua phà An Hòa để giao hàng thì bị bắt quả tang.

Một ngày sau đó (6-12), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bắt giữ Trần Văn Huy (sinh năm 1998, trú xã Mỹ An, Chợ Mới) tàng trữ 4.000 viên pháo (trọng lượng khoảng 9kg). Tại cơ quan công an, Trần Văn Huy khai nhận mua 8 triệu đồng pháo nổ trên mạng xã hội đem về cất giữ để bán lại kiếm lời. Để tránh cơ quan chức năng, Huy đã để 4.000 viên pháo (trọng lượng khoảng 9kg) vào 2 thùng mì tôm cũ để cặp vách nhà bạn gái. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phát hiện ra số pháo. Đồng thời, bàn giao Huy cùng tang vật cho Công an huyện Chợ Mới mở rộng điều tra.

Việc liên tiếp phát hiện các vụ việc chứng tỏ việc sản xuất, buôn bán và sử dụng pháo đang diễn biến phức tạp. Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trung tá Dương Thái Nhân cho biết, thời gian tới, đơn vị phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép. Đồng thời, phối hợp các trường học triển khai cho học sinh ký cam kết không tham gia thực hiện các hành vi sử dụng và buôn lậu pháo nổ. Kịp thời ghi nhận, động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống buôn lậu pháo nổ...

TRUNG HIẾU