4 ngày, xảy ra 3 vụ sạt lở ở Cái Sắn và bờ sông Ông Chưởng

20/09/2019 - 09:05

 - Trong 4 ngày (từ 15 đến 18-9), đã xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng ở Cái Sắn (TP. Long Xuyên) và bờ sông Ông Chưởng (Chợ Mới).

Cụ thể, 10 giờ 25 phút, ngày 15-9, tại khu vực tổ 6, ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) xảy ra sạt lở đất bờ sông Hậu đoạn dài hơn 40m, ăn sâu vào đất liền 5m; sạt lở làm mất 1/2 mặt đường nhựa (chiều dài hơn 10m) và làm gián đoạn tuyến giao thông chính của ấp Mỹ Khánh 1, chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp 2 căn nhà và làm ảnh hưởng 3 căn nhà lân cận.

Tiếp đó, 16 giờ 45 phút, ngày 16-9, tại tổ 12 ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An  (Chợ Mới) xảy ra sạt lở đất bờ sông Ông Chưởng, với chiều dài 10m, ăn sâu vào đất liền 1m. Tình hình sạt lở có khả năng lấn sâu vào đường giao thông nông thôn liên xã Kiến An – Kiến Thành.

Ngày 18-9, 7 giờ 30, tại tổ 13, khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh (TP. phố Long Xuyên) đã xảy ra vụ sạt lở thứ hai tại hai bờ rạch Cái Sắn, với chiều dài 40m, ăn sâu vào đất liền hơn 3m.

Sở Tài Nguyên - Môi trường tỉnh cho biết, 2 vị trí sạt lở trên đều nằm trong khu vực cảnh báo sạt lở hàng năm. Qua phân tích cho thấy, nguyên nhân sạt lở được xác định do mái bờ kênh thẳng đứng kết hợp với áp lực của dòng chảy lũ lên nhanh, mưa bão kéo dài nền đất yếu và mật độ phương tiện thủy lưu thông thường xuyên… gây mất ổn định bờ dẫn đến hiện tượng sạt lở.

Hiện trạng sạt lở ở xã Mỹ Hòa Hưng

Hiện trạng sạt lở ở xã Kiến An

Hiện trạng sạt lở ở phường Mỹ Thạnh

HẠNH CHÂU