6 đoạn sông cảnh báo sạt lở đặc biệt nguy hiểm

04/10/2019 - 07:41

 - Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, qua kết quả quan trắc đợt I-2019, trên địa bàn tỉnh có 52 đoạn sông nguy cơ sạt lở với tổng chiều dài 169.330m (tăng 7.680m so kỳ quan trắc trước).

Trong đó, có 6 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm, 41 đoạn mức độ nguy hiểm và 5 đoạn mức độ trung bình. 6 đoạn đặc biệt nguy hiểm gồm: 4 đoạn sông Hậu chảy qua xã Châu Phong (TX. Tân Châu) dài 6.900m, qua xã Bình Mỹ (Châu Phú) dài 1.900m (vừa xảy ra sạt lở nghiêm trọng), qua xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) dài 3.300m, qua phường Bình Đức (TP. Long Xuyên) dài 4.300m; đoạn sông Tiền chảy qua xã Phú An (Phú Tân) dài 3.100m; đoạn sông Hậu, sông Vàm Nao chảy qua huyện Chợ Mới (từ xã Kiến An đến chợ Mỹ Hội Đông) dài 3.600m.

Từ đầu năm 2019 đến nay, đã xảy ra 25 vụ sụt lún, sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch với tổng chiều dài 1.536m, làm mất 9.183m2 đất, ảnh hưởng 104 căn nhà, thiệt hại 29,3 tỷ đồng.

NGÔ CHUẨN