93% bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch thứ tư đã khỏi bệnh

11/10/2021 - 13:47

Tính riêng trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27-4 đến nay, cả nước ghi nhận 835.036 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 779.382 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, chiếm tỷ lệ 93%.

Rất nhiều ca bệnh nguy kịch đã được các bác sĩ giành giật lại sự sống. (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai)

Theo Bộ Y tế, đến chiều 10-10, có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước gồm: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình. Có 12 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu. Tỷ lệ mắc bệnh trên một triệu dân ở nước ta xếp thứ 9/11 trong số các nước ASEAN, thứ 155/223 trong số quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số ca tử vong giảm mạnh trong nhiều ngày qua với trung bình 1 tuần qua khoảng 119 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.555 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tỷ lệ tiêm vaccine cũng tăng nhanh với hơn 53 triệu liều vaccine đã được tiêm, trong đó có tiêm 1 mũi là 38.259.436 liều, tiêm mũi 2 là 14.972.533 liều.

Tốc độ tiêm vaccine tăng nhanh. (Ảnh: DUY LINH)

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.014 ca, trong đó chỉ có 835 ca COVID-19 nặng thở máy và can thiệp ECMO.

Báo cáo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Coivd-19 sáng 9-10, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong 2 tuần từ ngày 25-9 đến 8-10, số ca mắc trong cộng đồng giảm 44,7% so với 2 tuần trước, giảm 47,3% so với một tuần trước đó.

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 5 ca (giảm 10 ca so với tuần trước); TP Hồ Chí Minh 15.070 ca (giảm 14.766); Bình Dương 400 ca (giảm 559); Đồng Nai 41 ca (giảm 19); Khánh Hòa 8 ca (giảm 57), Kiên Giang 13 ca (giảm 18).

Số bệnh nhân nặng, nguy kịch chiếm 8,7% số F0 đang điều trị. So với trung bình 7 ngày trước, số ca nhập viện mới giảm 6,7%, số ca nặng, nguy kịch giảm 16,4%, số ca thở oxy mask giảm 15,8%, thở máy xâm lấn giảm 17,1%.

Các trung tâm hồi sức tích cực tại các tỉnh phía nam đã tiếp nhận 13.206 ca bệnh nặng và nguy kịch. Trong đó, số ca khỏi bệnh hoặc chuyển tầng thấp hơn để điều trị tiếp là 7.120 ca, chiếm 53,9%.

Theo PGS, TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Y tế, trong giai đoạn được cho là căng thẳng nhất của cuộc chiến chống dịch COVID-19 lần thứ 4 từ ngày 23-8 đến ngày 30-9 với đặc thù biến chủng delta, ngành y tế đã triển khai chiến lược xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm và thực hiện đúng theo tốc độ của xét nghiệm là 48 giờ xét nghiệm một lần, đi trước tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2. Nhờ thế, đến nay, ca nhiễm mới trong cộng đồng và trường hợp bệnh trở nặng, tỷ lệ tử vong giảm xuống.

Một loạt sách lược, chiến lược hết sức quyết liệt cùng sự đồng lòng của các cán bộ nhân viên ngành y tế tập trung cho thành phố đã giúp cho TP Hồ Chí Minh đã từng bước khống chế được dịch bệnh. Lãnh đạo Bộ Y tế nhận định tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường vì thế vẫn phải tiếp tục nâng cao tinh thần chống dịch và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch. 

Theo TRẦN LAM (Nhân Dân)