96 bài viết được chọn tham gia Hội thảo kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang

14/07/2022 - 10:19

 - Sáng 14/7, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì cuộc họp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang báo cáo công tác tổ chức hội thảo

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “An Giang 190 năm hình thành và phát triển” vào ngày 29/7/2022 tại Hội trưởng tỉnh, với dự kiến 96 bài viết được chọn lọc tham gia hội thảo.

Đối với công tác tổ chức, hậu cần, khánh tiết, tận dụng kinh nghiệm tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018) và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018; đảm bảo sự kiện diễn ra chu đáo, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tạo sự hài lòng cho các đại biểu tham dự.

Trong xây dựng kịch bản nội dung, chương trình hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang lưu ý, cần tạo không khí dân chủ, thoải mái để các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội thảo; làm rõ tiến trình lịch sử hình thành, dấu mốc phát triển, vùng đất và con người An Giang. Hội thảo là tiền đề, cơ sở quan trọng để khẳng định lịch sử hình thành, phát triển của vùng đất Nam Bộ (nhất là giai đoạn thành lập Nam Kỳ lục tỉnh). Do vậy, cần chuẩn bị kỹ càng, chu đáo về nội dung và hình thức tổ chức; phối hợp tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông Trung ương và địa phương giai đoạn trước, trong và kết quả sau hội thảo.

Qua mời gọi viết bài tham gia Hội thảo khoa học chủ đề “An Giang 190 năm hình thành và phát triển”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã nhận được nhiều bài viết, bài tham luận của các tác giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia trong nước. Qua chọn lọc, thẩm định, có 96 bài viết đạt yêu cầu về nội dung, chủ đề hội thảo, dự kiến được đưa vào Kỷ yếu hội thảo và chọn lựa mời tác giả trình bày, trao đổi, thảo luận tại hội thảo. Đây là những bài viết được đầu tư công phu, tư liệu nghiên cứu phong phú, có hàm lượng khoa học cao.

NGÔ CHUẨN