Năm hết Tết đến, tình hình hàng lậu, hàng gian, hàng giả… xâm nhập biên giới An Giang tiếp tục “nóng” lên, nhất là vào mùa nước và dịch bệnh COVID-19 vẫn còn rất nguy hiểm. Trong các đợt tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, cử tri trong tỉnh đã đề nghị ngành chức năng cần xiết chặt kiểm soát vấn đề này.
Nhằm tiếp tục kéo giảm tình hình cháy, nổ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021…, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh An Giang triển khai kế hoạch thực hiện các biện pháp an toàn về PCCC và CNCH đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
Sáng 8-12, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang) Đoàn Bình Lâm cho biết, 2 đối tượng Đinh Văn Út (sinh năm 1987) và Trần Văn Trứ (sinh năm 1988), cùng ngụ xã Quốc Thái (An Phú) trốn khỏi khu cách ly Trường THPT Lương Thế Vinh (cũ) khai nhận không tiếp xúc ai từ khi bỏ trốn.
Tuy không cố ý nhưng nhiều vụ án chết người do “bẫy” chuột xảy ra làm ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vì sợ chuột cắn phá bắp, Nguyễn Thanh Lâm Anh (sinh năm 1976, ngụ xã Phú An, Phú Tân) đã vô tình cướp đi mạng sống của người hàng xóm khi đến xem bắp.
Chiều 7-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt giữ Trần Quốc Công (sinh năm 1969, ngụ xã Cư Pông, huyện Krông Buk, Đắc Lắc)- đối tượng bị truy nã sau 14 năm lẫn trốn. Công là đối tượng bị tố giác về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hàng tỷ đồng trên địa bàn TP. Long Xuyên.
Ngày 7-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, đã hoàn chỉnh hồ sơ tố tụng để khởi tố vụ án hình sự đối với Võ Văn Triều (sinh năm 1981, ngụ thị trấn Long Bình, An Phú) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo Điều 348, Bộ Luật hình sự.
Sáng 7-12, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện An Phú (An Giang) thông báo truy tìm 2 đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Trường THPT Lương Thế Vinh (thị trấn An Phú, An Phú) vào khuya 6-12.
Từ ngày 28-11 đến 5-12, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.
Sáng 6-12, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết: ngay sau khi nhận được tin báo có một nhóm thanh niên điều khiển môtô mang theo hung khí chặn ôtô 16 chỗ, chém bị thương nhiều người chiều 5-12 trên QL.91, thuộc phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên), Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113 phối hợp Công an Thoại Sơn và Công an TP. Long Xuyên nhanh chóng truy bắt các đối tượng liên quan.
Từ ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021, Công an huyện Châu Phú mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Cuối năm là thời điểm các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh rất bận rộn công tác chuyên môn, bởi thời điểm này, nhu cầu sử dụng hàng hóa nhập lậu gia tăng, mức lợi nhuận cho 1 chuyến hàng buôn lậu (khi qua biên giới trót lọt) là rất lớn. Vì vậy, đối tượng buôn lậu tìm mọi cách để qua mặt lực lượng chức năng.
Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 2-12, tại hẻm Cô Giang (đường Cô Giang, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang) xảy ra vụ hỏa hoạn, thiêu rụi 1 căn nhà.
Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Huỳnh Ngọc Vũ (Vũ Ba Lầu, sinh năm 1987, ngụ khóm Đông An 1, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang) lại có nhiều thành tích về việc ngồi tù. sau khi mãn hạn tù, Vũ vẫn tiếp tục trượt dài trên con đường sai phạm. Hậu quả, án phạt ngày càng tăng đối với hành vi vi phạm pháp luật mà Vũ thực hiện.
Chiều 30-11, tại khu dân cư thuộc khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B (TP Châu Đốc), Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường An Giang) phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiến hành kiểm tra ôtô tải biển kiểm soát 29KT-108.34, do Nguyễn Thành Tiến (sinh năm 1990) điều khiển, phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc.
Sáng 1-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Chau Done (sinh năm 1971), ngụ ấp Ninh Thuận, xã An Tức (Tri Tôn, An Giang) về hành vi “Giết người”.
Đặc thù là huyện có đường biên giới dài tiếp giáp Campuchia, người dân sinh sống, qua lại biên giới rất đông nên công tác phòng, chống dịch bệnh ở huyện An Phú gặp nhiều khó khăn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện An Phú (An Giang) cùng chung tay kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Qua điều tra mở rộng, ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung các bị can: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, An Phú, An Giang) và Lê Thị Bạch Vân (sinh năm 1966, trú ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang), do liên quan vụ vận chuyển 51kg vàng 9999 qua biên giới.
Gần 3 tháng, Việt Nam không có cas mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Thế nhưng, nguy cơ dịch bệnh vẫn tiềm ẩn rất cao, khi tình trạng nhập cảnh trái phép ở các khu vực biên giới diễn biến phức tạp.
Ngày 26-11, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tịnh Biên bắt giữ Trần Văn Uổl (sinh năm 1960, trú khóm Xuân Bình, TT.Tịnh Biên, Tịnh Biên) vận chuyển 10,4 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.
Huyện An Phú (An Giang) vừa tổng kết thực hiện kế hoạch số 18, 19/KH-UBND của UBND huyện về thực hiện Đề án 129, 139/ĐA-UBND ngày 21-11-2016 của UBND tỉnh An Giang về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên. Dịp này, có 20 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện An Phú đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2017-2020.