Thời gian qua, Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) luôn phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với tổ chức thực hiện mô hình “2 An” (An ninh trật tự (ANTT) - An sinh xã hội).
Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, từ ngày 9 đến 15/9, trên địa bàn tỉnh An Giang không xảy ra tai nạn giao thông.
Đang đi bộ sang biên giới trái phép bằng đường mòn, Huon Ban (Chau Sóc Banh, Bal, Sa Kun, sinh năm 1988, ngụ tỉnh Preak Shihanouk, Vương quốc Campuchia) thấy Sok (bạn chơi bài bạc chung, sống tại tỉnh Takeo) vác bao cần sa nặng nên mở lời phụ giúp. Bị lực lượng chức năng phát hiện, Sok nhanh chân tẩu thoát, bỏ lại Ban cùng tang vật.
Ngày 17/9, Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đã phối hợp Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4- Cục QLTT An Giang kiểm tra kho hàng ở xã biên giới Khánh An, tạm giữ nhiều môtô, ôtô, cùng số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) không có tên trong danh mục tại Việt Nam.
Sau khi ly hôn, Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1994, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) và Phạm Minh Toàn (sinh năm 1991, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) cùng theo đuổi Mai Nguyễn Huỳnh Như (sinh năm 1993, ngụ phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên). Trong lúc có hơi men, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.
Đường biên giới trải dài gần 100km, địa hình bằng phẳng và có nhiều kênh rạch… là điều kiện thuận lợi để các đối tượng buôn lậu tìm cách đưa hàng qua biên giới, vận chuyển vào sâu nội địa tiêu thụ.
Do lợi nhuận cao, một số người tham gia mua bán hàng hóa cũ (hàng điện tử, điện lạnh, đồ dùng gia dụng…) không hóa đơn, chứng từ, vận chuyển trái phép từ biên giới vào nội địa. Hậu quả, họ phải chịu án phạt tù khi cơ quan chức năng phát hiện.
Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động cầm đồ, cho vay, hỗ trợ tài chính… tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Từ thực tế đó, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.
Chiều 13/9, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, đã ban hành Quyết định 911/QĐ-SNNPTNT thành lập Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Thời gian qua, Công an TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) triển khai nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Nhất là đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm hình sự, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn lậu, tham nhũng, ma túy và các loại tệ nạn xã hội (TNXH)...
Ngày 9/9, UBND tỉnh An Giang cho biết, đã ban hành Công văn 1005/UBND-NC, chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động sử dụng sim không chính chủ để vi phạm pháp luật.
“Mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)" kỳ vọng khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất - kinh doanh (SXKD). Đồng thời, kiềm chế, làm giảm vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản do cháy gây ra” - thượng tá Đặng Văn Thinh (Phó trưởng Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhấn mạnh.
Huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đang phối hợp lực lượng, xây dựng nhiều biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.
Chiều 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang thụ lý điều tra vụ cướp giật tài sản ở khu đô thị Golden City, liên quan 7 thanh, thiếu niên.
Hiện nay, hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác xảy ra ngày càng phổ biến, nhiều vụ việc nghiêm trọng để lại thiệt hại vô cùng lớn. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu rằng, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù giam.
Tối 7/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, tang vật thu giữ tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) ngày 5/9 đã có kết quả giám định là vàng, trọng lượng hơn 1,7kg.
Đều sống bằng nghề chạy xe thuê, Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1988, ngụ xã Khánh Bình), Phan Trung Hảo (sinh năm 1967, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) thành thạo nhiều khu vực, tuyến đường biên giới. Lợi dụng việc này, cả 3 đã thông đồng, cấu kết nhau, tổ chức cho nhiều người “vượt biên” trái phép trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước, nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống. Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh được cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chức năng quan tâm thực hiện, đạt một số kết quả nhất định.
Khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 4/9/2022, tổ công tác Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng An Giang) mật phục chống buôn lậu tại khu vực mốc 266/2 (khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), phát hiện 1 đối tượng đang điều khiển vỏ lãi đi từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.