Phạm Xa Phương (sinh năm 1991, ngụ xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã lập gia đình, từng bị kết án tù. Vì muốn có tiền, Phương cấu kết với nhiều đối tượng, đưa người vượt biên trái phép sang lao động tại các công ty kinh doanh đánh bạc ở Campuchia.
Từ ngày 1 đến 7-1, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 2 người chết.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đang tập trung lãnh, chỉ đạo, điều hành và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về hiểm họa và tác hại của ma túy.
Nhiều năm nay, công tác phòng, chống tội phạm ma túy được cả nước thực hiện vô cùng quyết liệt, bởi đây là nguồn gốc, “tội phạm của các loại tội phạm”. Việt Nam ở khu vực tương đối nhạy cảm, đặc thù; số người nghiện ma túy tiếp tục tăng (đặc biệt đối tượng nghiện ma túy tổng hợp) gây khó khăn cho công tác cai nghiện, điều trị, phòng, chống tệ nạn xã hội.
Sáng 6-1, tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, An Giang được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Phạm Bình Minh biểu dương về việc kéo giảm cả 3 tiêu chí (về số vụ, số người chết và số người bị thương) do tai nạn giao thông (TNGT).
Sáng 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, cư trú khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Rửa tiền”.
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời khi có vụ việc xảy ra, hạn chế thiệt hại về người và tài sản; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh.
“Chúng tôi đang thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Qua đó, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương” - thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Trưởng Công an TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết.
Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tổ chức khai thác vào ban đêm. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với sự hỗ trợ của người dân, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã bắt quả tang một nhóm đối tượng đang khai thác khoáng sản trái phép tại huyện miền núi Tịnh Biên.
Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững.
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang, năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm 39 người chết, 7 người bị thương. So năm 2020, giảm 27 vụ (40,9%), giảm 30 người chết (43,5%) và giảm 9 người bị thương (56,3%).
Xuyên không chỉ làm tốt vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) địa phương, mà còn thể hiện tính tiên phong trên các mặt công tác, trở thành điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều 1-1-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Vân (sinh năm 1981, cư trú tổ 1, ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, An Giang) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Ngày 31-12, Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang đã công bố các số điện thoại tiếp nhận phản ánh về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022 trên địa bàn tỉnh.
5 năm qua, Công an tỉnh An Giang tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác dân vận, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Từ đó, tạo được sự đồng thuận và lan tỏa rộng khắp trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền, trong sạch, vững mạnh.
Đó là mục tiêu của Công an huyện Châu Phú trong việc triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phù hợp tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
Bộ Công an vừa trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Cụ thể, cử tri nêu vấn đề: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, mất thu nhập, người dân dễ trở thành nạn nhân của đối tượng cho vay lãi nặng “tín dụng đen”, từng bước đưa họ và gia đình vào đường cùng, gây nhiều hệ lụy đau lòng, bất ổn xã hội. Cử tri đề nghị ngành công an cần có biện pháp chủ động phòng ngừa và tấn công trấn áp loại tội phạm này.
Từng mang tiền án, Đặng Văn Nam (sinh năm 1996, ngụ ấp Phú Hòa I, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) tiếp tục trượt dài trên con đường tù tội, đánh mất tương lai khi tuổi đời còn khá trẻ.
Chiều 27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1986, trú số 473, Bùi Hữu Nghĩa, khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) và Lê Thị Thủy (sinh năm 1972, trú số 258, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi “Đánh bạc”.
Từ giá trị tốt đẹp, nhân văn trong hoạt động tôn giáo của Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), Công an tỉnh An Giang xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tín đồ PGHH là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Vì thế, Công an tỉnh và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH phối hợp triển khai mô hình “2 An” - An ninh trật tự và An sinh xã hội - từ cuối năm 2020.