Chỉ có vậy thôi, nhưng nhờ mạng xã hội, mà dần dần nơi đây trở thành một điểm “check-in” khá nổi tiếng. Người dân các khu vực lân cận cũng như du khách quốc tế xem đây là một điểm đến khi có dịp đến thăm thành phố cảng Port Said. Họ đến để quay phim, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc làm kỷ niệm. Có nhiều người còn tò mò nếm thử muối.

Ngay bên cạnh bãi muối, người dân địa phương dựng một số quầy bán hàng, giới thiệu những đặc sản của vùng Port Said cũng như của Ai Cập. Đó thường là những hương liệu làm thơm cửa nhà, hoặc đơn giản là những đồ uống giúp du khách giải khát giữa trời nắng nóng.
Nhắc đến Ai Cập, người ta thường nói về Kim tự tháp, tượng nhân sư hay xác ướp các Pharaoh. Tuy nhiên, trên thực tế, có những điều tưởng chừng rất bình thường nhưng người dân Ai Cập cũng có thể biến thành những điểm “check-in” thu hút du khách nhờ sự nhanh nhạy và có cách làm hợp lý.
R.G