AI hỗ trợ bác sĩ trẻ nhận diện sớm nguy cơ đột quỵ
29/10/2025 - 13:23
Ngày 29/10, tại Hà Nội, hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống Đột quỵ (29/10), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế, Hội Đột quỵ Hà Nội, Cục Phòng, chống bệnh, Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các đơn vị tổ chức Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng, chống và Quản lý Đột quỵ với chủ đề: “Chủ động phòng, chống đột quỵ- Vì một Việt Nam khỏe mạnh".
Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết: Đột quỵ hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam. Theo số liệu nghiên cứu, hằng năm cả nước ghi nhận gần 200.000 ca đột quỵ mới và gần 170.000 ca tử vong, cao hàng thứ tư ở Đông Nam Á. Trong đó, số ca mắc và tử vong cao nhất nằm ở nhóm 60-70 tuổi, trẻ hơn so với ghi nhận tại các quốc gia khác.
Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng với Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, là kim chỉ nam để ngành Y tế triển khai chương trình. Mục tiêu hướng tới là xây dựng hệ sinh thái phòng, chống đột quỵ toàn diện, lấy người dân làm trung tâm, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và dữ liệu; đồng thời phát huy sức mạnh liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “Chương trình hôm nay là khởi đầu cho việc xây dựng Chương trình Phòng, chống Đột quỵ Quốc gia, hướng tới mục tiêu chủ động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ trong cộng đồng".
Đây không chỉ là một buổi tầm soát sức khỏe, mà là hành trình lan tỏa tinh thần “chủ động bảo vệ sức khỏe”. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Đại diện Ban Tổ chức chương trình, Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, chia sẻ: Tình trạng đột quỵ đang trẻ hóa, nhiều trường hợp xảy ra ở người dưới 35 tuổi. Trong bối cảnh đột quỵ ngày càng trẻ hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng hỗ trợ bác sĩ nhận diện sớm nguy cơ và dự phòng hiệu quả hơn. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ vào y tế dự phòng, gắn với trách nhiệm và y đức vì lợi ích cộng đồng.
Ngay sau lễ phát động, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 người dân với sự tham gia của hơn 50 bác sĩ và tình nguyện viên y tế từ các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội. Người dân được đo huyết áp, đường huyết, cholesterol, BMI, siêu âm mạch cảnh, khám thần kinh cơ bản và tư vấn kiểm soát nguy cơ đột quỵ.
Bác sĩ khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho người dân tại chương trình. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Đặc biệt, chương trình lần này đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ tại cộng đồng. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế dự phòng, thể hiện vai trò tiên phong của công nghệ trong quản lý sức khỏe và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bayer Việt Nam và Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp xây dựng chuyên trang “Đột quỵ - Nhận biết sớm, Hành động nhanh”, triển khai truyền thông tại hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng Long Châu trên toàn quốc. Các bên thống nhất chương trình hợp tác phòng, chống đột quỵ quốc gia giai đoạn 2025-2035, tập trung xây dựng kế hoạch gắn với Đề án Bệnh không lây nhiễm của Bộ Y tế; đào tạo nhân viên y tế; thí điểm mô hình công - tư; ứng dụng AI trong sàng lọc và quản lý dữ liệu; đồng thời truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.
Du khách nước ngoài trải nghiệm tư vấn sức khoẻ chương trình. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Cùng ngày, hoạt động “Đạp xe vì một Việt Nam khỏe mạnh” diễn ra quanh Hồ Tây, lan tỏa thông điệp sống năng động, bảo vệ sức khỏe tim mạch - não bộ.
Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng, chống Đột quỵ là sự kiện khởi đầu cho giai đoạn hợp tác chiến lược giữa Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đối tác trong lĩnh vực y tế, doanh nghiệp, truyền thông, hướng đến xây dựng hệ thống y tế dự phòng thông minh, dữ liệu hóa và toàn dân tham gia. Chương trình thể hiện quyết tâm của toàn ngành và cộng đồng trong việc giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng sống và hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh, không còn nỗi lo đột quỵ.
Theo TTXVN
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: