- HĐND xã Vĩnh Điều thông qua nghị quyết chấp thuận Đồ án quy hoạch chung của xã, định hướng đến năm 2050, với 5 vùng phát triển và quy mô dân số dự kiến 23.605 người.Ngày 12/6, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III- Cục đường thủy Việt Nam thông báo hạn chế giao thông thủy qua khu vực sạt lở bờ trên tuyến kênh Rạch Giá- Long Xuyên.
Chiều 12/6, Trường Cao đẳng Nghề An Giang tổ chức Lễ ký kết hợp tác với Công ty Toyota Cần Thơ chi nhánh An Giang.
Ngày 12/6, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Châu Văn Ly dẫn đầu đoàn công tác tỉnh, đã làm việc, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Thoại Sơn.
Ngày 12/6, Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh ủng hộ Chương trình “Vì 1 tỷ cây xanh Việt Nam” của Công ty Cổ phần Giao nhận tiếp vận quốc tế.
Chiều 12/6, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang Lương Huy Khanh cho biết, đơn vị đang phối hợp địa phương rà soát, theo dõi, cập nhật tình hình thiệt hại do sạt lở đất trên địa bàn xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên).
Báo An Giang online thông tin đến bạn đọc bảng giá cả hàng ngày của một số mặt hàng nông sản, thực phẩm, rau, củ tại tỉnh An Giang.
Chiều 12/6, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh An Giang họp rà soát công tác chuẩn bị lễ khởi công Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng (giai đoạn 1), diễn ra tại điểm đầu TP. Châu Đốc. Đồng thời, đánh giá tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến đường tránh TP. Long Xuyên.
Sáng 12/6, Văn phòng UBND tỉnh An Giang công bố kết quả xếp loại các đơn vị theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 5 năm 2023 của tỉnh, sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã.
Chất lượng môi trường sống cho người dân là vấn đề cốt lõi mà lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đang ra sức thực hiện trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao ở địa phương.
Từ ngày 12-16/6, 261 cán bộ đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cơ sở đã tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác hội và phong trào thanh niên cấp cơ sở năm 2023, do Tỉnh đoàn An Giang- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức.
Sáng 12/6, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn chủ trì Hội nghị sơ kết công tác phối hợp truyền thông 6 tháng đầu năm; gặp mặt các cơ quan truyền thông, báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
An Giang có nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch (DL). Thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều chính sách thu hút đầu tư phát triển “ngành công nghiệp không khói”. Hiện nay, tỉnh đang tập trung xây dựng hạ tầng thiết yếu, thực thi các cơ chế, chính sách hỗ trợ ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực DL.
Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung và biện pháp công tác vận động quần chúng. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.
Những đối tượng này không phải là con nghiện chuyên nghiệp, nhưng lại tham gia vào tội phạm ma túy, chỉ vì mê lợi nhuận cao. Hậu quả, tất cả phải vào tù, chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang, đến giữa tháng 5/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông (TNGT), trong đó có 1 vụ TNGT đường thủy, làm 76 người chết, 34 người bị thương.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn xã Tân Phú (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Qua đó, huy động được sức mạnh toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân…
Miền sông nước An Giang xưa giờ gắn bó với những chuyến đò, sau này nâng cấp lên thành phà. Nhưng dù đi đò hay đi phà, thì ký ức của chuyến sang sông, chòng chành sóng nước trong đêm vẫn khó phai nhạt.
Tháng 6 là tháng của trẻ em, là tháng mà toàn xã hội cùng chung mục tiêu hướng đến, đó là nỗ lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó là những hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm chăm lo, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.
Nhận thức được tầm quan trọng của di sản văn hóa, những năm qua, An Giang quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, một trong những động lực tạo nên bản sắc và sức mạnh nội sinh trong quá trình phát triển của tỉnh.
Việc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của An Giang giảm là điều không vui (đạt 62,37 điểm, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố cả nước, giảm 4,11 điểm và giảm 37 bậc so năm 2021), nhưng cũng là dịp để nhìn lại cách làm, cách vận hành bộ máy, cách giải quyết vấn đề của doanh nghiệp (DN). Đó còn là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, phải khắc phục thái độ làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ, chăm sóc” DN, nhà đầu tư.