- An Giang sắp công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Không gian được tổ chức lại theo hướng hiện đại, tăng liên kết, tạo động lực mới cho tăng trưởng.Ngày 19/9, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dẫn đầu đã có chuyến khảo sát tình hình quản lý, khai thác khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham gia cùng đoàn công tác còn có lãnh đạo các sở, ngành và cơ quan liên quan.
Sáng 19/9, tại TP. Long Xuyên, Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) tổ chức họp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Lữ đoàn (19/9/1962 - 19/9/2024) và họp mặt các cựu chiến binh lữ đoàn khu vực An Giang. Dịp này, Lữ đoàn 962 tổ chức nghiệm thu, khánh thành và đưa vào sử dụng công trình dự án Tiểu đoàn 3 cùng doanh trại lữ đoàn.
Sáng 19/9, tại Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Công an tỉnh An Giang phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho sinh viên Trường Đại học An Giang với sự tham gia của gần 600 sinh viên.
Ngày 19/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tổ chức lễ trao quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 9 cán bộ. Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Cao Quang Liêm; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương; Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám đến dự.
Sáng 19/9, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Châu Văn Ly chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thực hiện và đẩy nhanh tiến độ một số nhiệm vụ do ngành lao động - thương binh và xã hội phụ trách và quản lý.
Sáng 18/9, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú tổ chức Hội thảo khoa học (lần thứ 1) lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và các cấp, ngành để hoàn thiện “Lịch sử Đảng bộ huyện An Phú, giai đoạn 1930 - 2025”. Các đồng chí nguyên bí thư, phó bí thư, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ; TS Nguyễn Phương An (Học viện Chính trị khu vực II)... đến dự.
Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đảng năm 2024 cho các bí thư chi bộ và ủy viên cơ sở.
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Kỳ Quang vừa có buổi làm việc với các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương trên địa bàn huyện về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia và tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện.
Chiều 18/9, Đoàn kiểm tra số 2 do đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh làm Trưởng đoàn đã hoàn thành các nội dung kiểm tra kết quả công tác phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) TP. Long Xuyên. Bí thư Thành ủy Long Xuyên Huỳnh Quốc Thái; Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo tiếp và làm việc với đoàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa ký công văn chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh.
Sử dụng thực phẩm chức năng để phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh đang trở thành xu hướng khá phổ biến. Mặc dù vậy, không phải người tiêu dùng nào cũng hiểu rõ bản chất, phương pháp sử dụng thực phẩm chức năng, cũng như tìm mua thực phẩm chức năng ở những nơi uy tín, đảm bảo nguồn gốc, chất lượng để tránh những rủi ro đáng tiếc.
An Giang có 2 Thầy thuốc Nhân dân đầu tiên, là vinh dự của ngành y tế tỉnh. Trong đó, BS.CKII Nguyễn Thị Hạnh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, là thầy thuốc được đánh giá "vừa hồng vừa chuyên", giỏi chuyên môn và quản lý.
Bão số 3 (siêu bão Yagi) với cường độ rất mạnh những ngày qua đã tràn vào các tỉnh miền Bắc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”, người dân cả nước bằng tất cả tấm lòng đã hướng về vùng lũ, chia sẻ đóng góp tinh thần và vật chất với những sáng kiến và hành động cao đẹp.
Nhờ hoạt động “tiếp bước đến trường”, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến lớp để thực hiện ước mơ, hoài bảo của mình, “lấy con chữ để lập thân, lập nghiệp”.
Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “vượt nắng, thắng mưa”, các công nhân trên công trường Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) tiếp tục nỗ lực vượt khó, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đặc biệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khẩn trương thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, tiết kiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
Qua 45 năm thành lập và phát triển, xã Định Thành (huyện Thoại Sơn) đã gặt hái nhiều “quả ngọt”. Địa phương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017, hoàn thành NTM nâng cao năm 2020 và là một trong 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh An Giang.
Những năm qua, công tác khuyến học- khuyến tài trên địa bàn tỉnh An Giang được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, khơi dậy truyền thống hiếu học, tạo điều kiện cho học sinh nghèo có cơ hội tiếp tục học tập, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo tiền đề thuận lợi để thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh.
Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” được triển khai thí điểm tại xã Lương Phi và thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn) đã tạo nên sự hài lòng người dân đối với chính quyền địa phương. Điểm nhấn đến từ sự thân thiện, trọng dân, gần dân, gắn kết, chia sẻ... Qua đó, từng bước đổi mới tác phong, thái độ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)...
Tổ chức công đoàn đã tập trung nhiều nguồn lực, triển khai những cách làm hay, đổi mới để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần ngày một tốt hơn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm việc tại doanh nghiệp (DN) trong các khu công nghiệp (KCN).
Xe đẩy bán hàng rong là phương thức mưu sinh của nhiều hộ dân không có điều kiện mở quán, chỗ bán buôn cố định. Công việc của họ chính đáng, nhưng lại phần nào ảnh hưởng an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Phải làm sao để hài hòa về mặt “lý” và “tình”, là câu chuyện trăn trở của nhiều địa phương, đặc biệt là ở trung tâm đô thị Long Xuyên.