Xuân Ất Tỵ 2025 đang đến rất gần. Để mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết an toàn, Công an huyện Tri Tôn đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tạo môi trường xã hội an toàn trước, trong và sau Tết.
Thành lập cuối tháng 12/2023, mô hình “Giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo đổi lấy lương thực, thực phẩm, bình chữa cháy” của Công an huyện Thoại Sơn đã phát huy hiệu quả tích cực. Lực lượng công an trên địa bàn trở thành nơi tin cậy để người dân đến trình báo, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội.
Nguyễn Văn Sàng (sinh năm 1970, ngụ khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú); Hà Thị Huyền (sinh năm 1970, ngụ Khóm Khna Tang yu, phường Prek Chrey, TP. Sampev Puon, tỉnh Kadal, Campuchia); Tô Văn Tây (sinh năm 1985) và Đặng Văn Trường (sinh năm 1984), cùng ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An (huyện An Phú) cấu kết nhau thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để hưởng lợi.
Lười lao động, thích hưởng thụ, thiếu sự quan tâm của gia đình dẫn đến lối sống buông thả, tụ tập nhiều bạn bè ngoài xã hội… Hệ lụy đưa tất cả vào con đường sa ngã, trở thành những đối tượng nghiện ma túy và lâm cảnh tù tội.
Chỉ vì vài câu nói vô hại hay hành động nhỏ nhặt, mà nhiều vụ án có tính chất rất nghiêm trọng xảy ra, dẫn đến hậu quả đau lòng cho những người trong cuộc. Trong đó, phần lớn những vụ việc đều bắt nguồn do thiếu kiềm chế cơn giận tức thời, gây hậu quả khó lường.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa đề nghị địa phương, đơn vị trong tỉnh quan tâm tuyên truyền về Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” giai đoạn 2024 - 2025 tỉnh An Giang.
Trước tình hình tội phạm có xu hướng gia tăng dịp lễ, Tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cùng với lực lượng công an cả nước, Công an An Giang tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo tiền đề công tác bảo đảm an toàn Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2025 - 2030), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Sáng 14/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Thành Thái (sinh năm 2002, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) và Thái Hữu Thọ (sinh năm 1996, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) cùng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
“Công an tỉnh An Giang quán triệt, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của đồng chí bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 và Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị của bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm 2025, cũng như sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang để bổ sung, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện thắng lợi ngay từ đầu năm” - trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị.
Sáng 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1990, ngụ khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản” xảy ra tại phường Mỹ Long.
“Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo kiểm soát, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới; tập trung đấu tranh với các đường dây, băng nhóm tội phạm buôn lậu hoạt động chuyên nghiệp. Tăng cường thanh, kiểm tra, phát hiện và ngăn ngừa các sai phạm, xử lý nghiêm mọi hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025” - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Trần Đức Đông đề nghị.
Sau khi bị đưa ra xét xử cùng "bà trùm" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) về các tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” năm 2023 và đang trong thời gian chấp hành án phạt tù, Trương Thái Nguyên (sinh năm 1980, chủ DNTN tiệm vàng Trương Hưng) và Trương Văn Liêm (sinh năm 1966, chủ DNTN tiệm vàng Trương Liêm, TP. Châu Đốc) tiếp tục bị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử về hành vi “Trốn thuế”.
Sử dụng giấy tờ giả và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên kẻ bán và người mua đều bị pháp luật xử lý.
Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1977, ngụ khóm Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) đã cùng người thân trong gia đình, gồm: Anh vợ Nguyễn Văn A (sinh năm 1979, ngụ khóm Vĩnh Thành), vợ là Nguyễn Thị Tuyết Mốt (sinh năm 1982) và mẹ ruột Phan Thị Nơi (sinh năm 1956) thành lập 3 hộ kinh doanh và 1 DNTN để bán hóa đơn khống cho 9 đối tượng nguyên là cán bộ, công chức huyện, thu lợi bất chính hơn 380 triệu đồng.
Thời gian qua, công tác phối hợp giữa 3 lực lượng công an - quân sự - biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn TP. Long Xuyên luôn đảm bảo. Qua đó, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.
Từ ngày 27/12 - 2/1, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông ở 2 huyện Châu Thành và Châu Phú… làm 2 người chết.
Nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra không chỉ ở những con đường hẹp, có mật độ lưu thông đông đúc, mà ở những tuyến đường lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ va chạm... Để không còn những vụ tai nạn đau lòng, mọi người tham gia giao thông cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
Sáng 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Đông Trung (sinh năm 1977, ngụ khóm Vĩnh Phúc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 1, Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Để có tiền tiêu xài, Võ Văn Tý (sinh năm 1984, ngụ xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) đã nhiều lần chiếm đoạt tiền công ty mình đang làm. Việc làm sai trái này không chỉ ảnh hưởng bản thân Tý, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình khi con bị cáo còn nhỏ dại.
Vì muốn ra oai thể hiện và bản tính hung hăng, mà có người đã hành động sai trái, dẫn đến cảnh tù tội. Mỗi mức án đều tương xứng với tính chất vụ việc và qua đó cũng nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cho loại tội phạm “Cố ý gây thương tích” đang diễn ra khá phổ biến.