Gần đây, dư luận đặt vấn đề về áp dụng chính sách giảm thuế trong hoạt động phà. Tiền chênh lệch đối với một số mệnh giá nhỏ lẻ không thối trả được cho hành khách, gom lại thành khoản không nhỏ, cần xử lý thế nào?
Báo An Giang nhận được đơn của ông Kiều Phú Thiềng cùng một số tiểu thương kinh doanh mua bán tại chợ An Châu (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Họ bức xúc việc địa phương bố trí thêm dãy lô sạp giữa lối đi của kios cố định, gây khó khăn trong quá trình mua bán.
Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) gửi đơn đến các cơ quan chức năng, yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Chi nhánh Châu Đốc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho gia đình bà.
Bức xúc việc địa phương chưa giải quyết bồi thường, nhưng lại thi công làm đường, bà Đoàn Thị Kim Hoàng (ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) phản ánh đến Báo An Giang.
Điều khiển xe sai làn đường, không làm chủ bản thân, làm chủ tốc độ, dẫn đến va chạm vào người, phương tiện của người khác rồi bỏ chạy là hành vi không thể chấp nhận và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Lê Thị Ngọc Ánh (ngụ khóm Sơn Tây, phường Thới Sơn, TX. Tịnh Biên), khiếu nại địa phương không giải quyết yêu cầu tranh chấp, gây thiệt hại quyền lợi.
Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND, ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh (quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh) giúp nghề nuôi phát triển bền vững, tập trung, sản xuất theo chuỗi liên kết an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực đô thị, đông dân cư, tạo cơ sở pháp lý trong quản lý nuôi chim yến. Tuy nhiên, cần nhiều giải pháp đồng bộ hơn trong lĩnh vực này.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Lê Thị Quý (ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), khiếu nại Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Phú không thụ lý đơn khởi kiện của bà.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Có yêu cầu Nhà nước xem xét giải quyết cho gia đình tiếp tục ở căn nhà 36,8m2, không đồng ý nhận 80 triệu đồng hỗ trợ.
Gừi đơn đến Báo An Giang, bà Huỳnh Thị Hướng (ngụ ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) khiếu nại tranh chấp ranh đất với nhà bên cạnh, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.
Sau 5 năm bản án có hiệu lực pháp luật, 4 đồng thừa kế theo pháp luật của người chết (bà Ô Thị Thu Giang, Ô Thị Thu Trúc, Ô Thị Thu Trinh và Ô Thị Thu Duyên, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) vẫn chưa thi hành bản án.
Cử tri TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) phản ánh một số vướng mắc về đô thị, đề nghị ngành chức năng sớm giải quyết. UBND địa phương đã rà soát, tổng hợp, trả lời các ý kiến trên.
Một số người dân ở TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, họ hiến đất cho nhà nước làm đường, không nhận bồi hoàn. Nhưng khi xin điều chỉnh lại theo diện tích đất sử dụng thì gặp khó khăn, do vướng mắc thủ tục, hồ sơ rườm rà. Đề nghị cơ quan chuyên môn xem xét lại thủ tục, tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSDĐ) cho người dân thuận lợi.
Cho rằng nhóm bà Châu Thị Thúy Nga có dấu hiệu của tội “Làm nhục người khác”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng”, bà Lê Thị Liễu làm đơn tố giác tội phạm, yêu cầu cơ quan chức năng xem xét xử lý vụ việc.
Tình hình xây dựng, vận hành một số nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh An Giang chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng hoạt động xử lý rác, gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu dân cư, hộ dân sinh sống gần bãi rác, gây bức xúc xã hội.
Tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp giữa năm 2023) HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trả lời chất vấn cử tri về các nhóm vấn đề được quan tâm, trong đó có việc chậm giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Cho rằng gia đình sống trên đất 40 năm, có giấy chủ quyền, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đạt (ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) sử dụng đất hành lang trước nhà bán cây cảnh, trái cây. Gần đây, nhà đối diện không cho sử dụng, thường xuyên tranh chấp đất, xả chất thải sang nhà họ.
Khiếu nại vụ việc đến Báo An Giang, bà Trịnh Kim Trúc (sinh năm 1962, ngụ khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết, đầu năm 1995, bà mua nền số 23, lô A, diện tích 60m2 đất (4 x 15m) ở chợ Tây Cò, ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn), giá 3,5 lượng vàng 24K.
Nhằm hỗ trợ những chị em có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã triển khai mô hình thu gom phế liệu, rác thải bán gây quỹ. Từ nguồn quỹ này, nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã được trao tặng thẻ BHYT.
Báo An Giang nhận được đơn khiếu nại của bà Đoàn Ngọc Chiếu (sinh năm 1948, ngụ khóm Huệ Đức, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), không đồng tình về việc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến (KT&CB) đá An Giang thu tiền duy tu bãi đá. Trong khi đó, phía công ty cho rằng, việc thu tiền là đúng quy định.