Đương sự cho biết, địa phương trưng dụng phần đất xây dựng 2 phòng học, hứa sẽ hoán đổi hoặc bồi thường. Tuy nhiên, nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Bức xúc vì đã đưa tiền mua nền nhà quá lâu nhưng không được nhận nền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Phan Thanh Nhã (ngụ ấp An Bình, xã Hội An, huyện Chợ Mới) gửi đơn đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Sáng 11/1, Trường Đại học An Giang tổ chức lễ tiếp đón đại diện và sinh viên Trường Đại học Quốc gia Úc tham gia Chương trình Vietnam Field School lần 6 tại An Giang.
Theo gia đình của L.N.M (ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), M. sinh năm 2008, nhưng đã quen biết và có thai với B.H.P (sinh năm 2005). Gia đình M. yêu cầu xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Cho rằng lãnh đạo UBND địa phương không xử lý người vi phạm, đương sự đề nghị xem xét giải quyết vấn đề này.
Gửi đơn đến Báo An Giang, bà Đỗ Thị Mềm (ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Thạnh, TX. Tân Châu) cho rằng Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tân Phú A1 bơm nước làm sạt lở đất của bà, yêu cầu khắc phục nguyên trạng.
Cho rằng địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trái phép; không xử lý hộ cất nhà trên đất trồng cây lâu năm, vợ chồng bà Trần Thị Kim Chi, ông Lương Phước Được (ngụ khóm Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) khiếu nại nhiều nơi.
Bà Lê Xuân Đào (ngụ phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) cho rằng, hàng rào đất của gia đình bà thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mở rộng khu dân cư Bà Bầu. Bà không đồng ý tháo dỡ, di dời hàng rào, trụ đá lưới B40 và cây trồng nếu chưa được bồi thường hợp lý.
Cùng là họ hàng, gia đình ông Nguyễn Văn Hiền và ông H.V.T.H ở sát nhà nhau (cùng ngụ ấp Nhơn Hiệp, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Khi ông H. cất nhà củi lấn ranh đất ông Hiền, bị tòa án tuyên xử buộc tháo dỡ. Đến khi ông Nguyễn Tấn Đức (con ông Hiền) xây dựng hàng rào, ông H. ngăn cản, xô ngã, khiến vụ việc thêm phức tạp.
Quốc hội khóa XV đã thông qua dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Đây là dự luật thu hút nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội cũng như cử tri thời gian qua.
Ông Trần Văn Vàng (ngụ ấp Vĩnh Phát, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú) khiếu nại nhà thầu xây dựng công trình tuyến đê bờ Nam và bờ Bắc kênh Vĩnh Lợi còn nợ tiền thi công.
Tại kỳ họp lần thứ 14, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri quan tâm nhiều đến lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội (BHXH). Sau kỳ họp, nhiều kiến nghị của cử tri được các sở, ngành tập trung giải quyết.
Không đồng ý với chính sách bồi thường liên quan dự án nâng cấp Đường tỉnh 945 (nối huyện Châu Phú xuống huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), bà Lê Thị Ngọc Nhan (ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Lập, TX. Tịnh Biên) gửi đơn vượt cấp đến Văn phòng Chính phủ.
Cho rằng nền nhà được Nhà nước cấp, nhưng sau đó bị người ở tạm chiếm dụng, đương sự khiếu nại nhiều năm, yêu cầu pháp luật giữ nguyên hiện trạng ban đầu, nhưng vẫn chưa ngã ngũ.
Nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Nổi (ngụ ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, TX. Tịnh Biên) khiếu nại, đòi lại đất đã xây dựng trụ sở UBND xã Phước Hưng (huyện An Phú). Xoay quanh việc khiếu nại của ông Nổi, Thường trực UBMTTQVN tỉnh đề nghị UBND tỉnh kiểm tra lại vụ việc, sớm tổ chức tiếp dân và đối thoại với ông Nguyễn Văn Nổi để tìm ra giải pháp, giải quyết thỏa đáng, phù hợp với quy định pháp luật.
Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra phương hướng: “Tăng cường đối ngoại trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, làm tốt công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại Nhân dân, góp phần ngăn chặn hoạt động chống phá, tạo môi trường hòa bình, ổn định”.
Mặc dù lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm xe máy, xe ba gác, xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, nhưng tình trạng này vẫn còn xuất hiện trên các tuyến đường, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Tân đang tồn tại một số bãi rác lớn, đặc biệt là các bãi rác liên huyện, thường xuyên quá tải, ứ đọng rác gây ô nhiêm môi trường tại các khu vực xung quanh và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý, khắc phục ô nhiễm, điều chỉnh phù hợp.
Gia đình ông Lương Quang Vinh (ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) khiếu nại hộ giáp ranh chiếm dụng đất, chuẩn bị mở rộng xây dựng nhà trên lối đi chung. Yêu cầu Nhà nước xem xét giải quyết trả lại hiện trạng đất như ban đầu.
Hiện nay, người lao động nông thôn vẫn có xu hướng tìm kiếm việc làm tại các tỉnh, thành phố lớn, dẫn đến việc phải sống xa nhà, không có điều kiện gắn bó với gia đình. Đồng thời, tiền lương còn thấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trong các lần tiếp xúc đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, cử tri đề nghị chính quyền địa phương cần có chính sách thu hút nhà đầu tư về An Giang, xây dựng thêm khu công nghiệp, tạo việc làm tại chỗ.