- An Giang sắp công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Không gian được tổ chức lại theo hướng hiện đại, tăng liên kết, tạo động lực mới cho tăng trưởng.Chiều 27/3, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Long Xuyên tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2025).
Ngày 27/3, UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề để thông qua Thành viên UBND tỉnh về các nội dung thuộc thẩm quyền và thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp.
Chiều 27/3, Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên tổ chức kết nạp đoàn viên và công bố thành lập công đoàn cơ sở Chi nhánh 4 - Công ty Cổ phần TBS An Giang. Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Trương Tung Sơn; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên Trương Văn Chiêm đến dự.
Sáng 27/3, Hội đồng khám sơ tuyển sức khỏe tuyển sinh quân sự TX. Tân Châu tổ chức khám sơ tuyển 82 thanh niên, trong đó có 11 nữ.
Ngày 26/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký Công văn 422 /UBND-KTĐT chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Sáng 27/3, tại huyện Châu Thành, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị giao ban công tác mặt trận quý I/2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Rây chủ trì hội nghị.
Sáng 26/3, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025. Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ phát động.
Ngày 27/3, UBND huyện Tri Tôn tổ chức họp thành viên mở rộng sơ kết tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2025 và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo. Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám chủ trì hội nghị.
Sáng 27/3, Chi cục Thống kê tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin phiếu bảng kê hộ và trang trại trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.
Sáng 27/3, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới) tổ chức lễ khởi công công trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn xã.
Chiều 26/3, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao An Giang tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2025.
Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng vừa là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng và là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xã hội. Để bảo vệ bản thân, mỗi người cần nâng cao ý thức ngăn chặn, biết cách nhận diện và kỹ năng phòng ngừa.
Xã Phú Vĩnh (TX. Tân Châu) đã đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao vào cuối năm 2023. Để không ngừng nâng cao chất lượng đời sống người dân và phát triển bền vững, địa phương đang tích cực duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM theo quy định.
Hiện nay, đang vào cao điểm của mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, hóa đơn tiền điện của khách hàng cũng tăng theo. Do đó, thực hiện theo Chỉ thị 20/CT-TTg, ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, Công ty Điện lực An Giang tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năm 2025.
“An Giang có hơn 8.000 DN. Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) An Giang đã có những đóng góp ý nghĩa và trách nhiệm của cộng đồng DN vào sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh. Trên cơ sở quy định pháp luật, tỉnh cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để DN yên tâm đầu tư, sản xuất - kinh doanh (SXKD), phát triển và lớn mạnh...” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức nói.
Nhằm xây dựng, chuẩn hóa quy trình canh tác lúa gạo tại địa phương, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình canh tác phục vụ Đề án “Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” làm cơ sở triển khai trong thời gian tới.
Cái nắng ban trưa chiếu xuống những cánh đồng lúa vàng óng, những chiếc máy gặt đập liên hợp chạy hối hả trên đồng. Cặp dòng kênh, nhiều chiếc ghe chành mũi đỏ đậu san sát nhau chờ cân lúa, thu mua rơm, tạo nên không khí ngày mùa nhộn nhịp trên đồng.
An Giang - nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc. Con người An Giang, với bản tính hiền hòa, mến khách, hào sảng, nghĩa tình, phản ánh sự giao thoa văn hóa truyền thống lâu đời giữa nhiều dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh.
“Tháng ba biên giới” là một trong những hoạt động ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đối với các địa phương khu vực biên giới. Năm nay, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh triển khai chương trình với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống người dân và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Bà Anh là chủ một dây hụi trên địa bàn xã. Dây hụi bà Anh mở có tổng giá trị các phần hụi tại mỗi kỳ là 120 triệu đồng và hoạt động được 2 năm. Tuy nhiên, bà Anh chưa hề thông báo cho UBND xã về việc tổ chức dây hụi.