An Giang chuẩn bị tốt vụ thu đông 2024

01/08/2024 - 07:17

Trước tình hình diễn biến mưa, lũ phức tạp, cùng với tập trung thu hoạch dứt điểm vụ hè thu, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương và nông dân chủ động cho vụ thu đông 2024, đặc biệt là điều kiện sản xuất an toàn, tuân thủ lịch thời vụ xuống giống, biện pháp phòng trừ dịch hại...

Tuân thủ lịch thời vụ

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) An Giang, đến nay, nông dân trên địa bàn tỉnh thu hoạch đạt khoảng 50% diện tích lúa vụ hè thu 2024 (xuống giống 228.139ha). Do ảnh hưởng dịch bệnh, thời tiết nên ước năng suất trung bình đạt 5,87 tấn/ha, giảm 200kg/ha so cùng kỳ. Ngoài diện tích 21.323ha mà các doanh nghiệp (DN) đã triển khai ký hợp đồng bao tiêu thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ nông dân, diện tích còn lại đang được kết nối thêm thương lái, DN tiêu thụ.

Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV An Giang Nguyễn Văn Hiền cho biết, đối với vụ thu đông 2024, tỉnh có kế hoạch xuống giống 163.365ha (lúa 148.976ha, màu 14.389ha); ước năng suất lúa bình quân 6,21 tấn/ha, sản lượng khoảng 924.549 tấn. Năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh có kế hoạch xả lũ 23.420ha, thuộc 32 tiểu vùng.

Thường xuyên thăm đồng để kiểm soát dịch hại

Căn cứ vào khung lịch thời vụ của Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho khu vực ĐBSCL, tình hình khí tượng, thủy văn, diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng, rầy nâu vào bẫy đèn trong và ngoài tỉnh, ngành nông nghiệp khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ thu đông 2024 trong toàn tỉnh An Giang bắt đầu từ ngày 15/7 - 31/8 (10/6 - 28/7 âm lịch), gồm 3 trà: Trà sớm diện tích xuống giống khoảng 10.000ha tập trung tại huyện Tri Tôn, TX. Tịnh Biên, TP. Long Xuyên; đại trà xuống giống khoảng 132.000ha, tập trung toàn tỉnh; trà muộn xuống giống khoảng 6.000ha, tại các vùng sản xuất lúa 3 vụ (huyện Châu Phú, Chợ Mới, An Phú, TX. Tân Châu).

Trên cơ sở theo dõi diễn biến rầy nâu vào đèn trong và ngoài tỉnh, tình hình thu hoạch lúa hè thu 2024, tỉnh khuyến cáo lịch xuống giống đồng loạt, tập trung và né rầy chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 15/7 - 20/7, xuống giống tập trung ở những vùng thu hoạch hè thu sớm và đại trà, với khoảng 25.000ha; đợt 2 từ ngày 5/8 - 20/8, xuống giống dứt điểm ở những vùng thu hoạch hè thu đại trà và muộn, diện tích 60.000ha.

Phòng trừ dịch hại

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng, lượng mưa trên địa bàn An Giang trong tháng 7 và 8  giảm so với tháng 6 (đạt 160mm và 120mm), lượng mưa sẽ tăng trở lại vào tháng 9 (khoảng 250mm); trung bình trong tháng 7, 8, 9/2024 có 20 - 23 ngày có mưa, nhiệt độ giảm so tháng 6. Chi cục TT&BVTV An Giang cảnh báo, điều kiện thời tiết này tạo điều kiện thuận lợi cho các loài dịch hại chủ yếu trên cây lúa trong vụ hè thu, như: Rầy nâu, rầy phấn trắng, đạo ôn, cháy bìa lá, vàng lá, lem lép hạt, chuột... tiếp tục phát sinh và phát triển. Ghi nhận thời gian qua, nhiều nông dân chưa tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” trong phun thuốc BVTV (lượng nước phun chưa đủ, ruộng bị khô, bơm nước vào ruộng chưa kịp thời...) nên hiệu quả sử dụng thuốc chưa tối ưu.

Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV An Giang Nguyễn Văn Hiền khuyến cáo, nông dân sau khi thu hoạch xong lúa hè thu 2024 thì tiến hành vệ sinh đồng ruộng, cắt dọn sạch gốc rạ, cày ải, phơi đất ít nhất 15 ngày nhằm cắt đứt nguồn dịch hại và làm tăng màu mỡ của đất; áp dụng tốt các biện pháp quản lý cỏ và lúa cỏ. Các địa phương xây dựng kế hoạch xuống giống lúa, nếp vụ thu đông 2024 phù hợp với khung lịch thời vụ chung của tỉnh, trên cơ sở số liệu từ hệ thống bẫy đèn để đảm bảo xuống giống né rầy và né hạn đầu vụ; xuống giống tập trung, đồng loạt trong cùng tiểu vùng hoặc khu vực, tránh tình trạng trong một khu vực hoặc tiểu vùng có nhiều trà lúa đan xen.

Về biện pháp canh tác, nông dân cần thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật, như: Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, trong đó chú trọng áp dụng tốt giải pháp tưới nước tiết kiệm để giảm lượng nước bơm tưới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh thái - trồng hoa trên bờ ruộng... Cán bộ chuyên môn hướng dẫn nông dân bón phân cân đối giữa đạm, lân, kali, hạn chế bón thừa phân đạm; khuyến cáo nông dân thay thế một phần phân hóa học bằng các loại phân hữu cơ nhằm cải tạo đất, tăng khả năng đề kháng của cây lúa trong điều kiện bất lợi của thời tiết.

Vụ thu đông 2024, có 14 DN đăng ký liên kết tiêu thụ 46.300ha lúa, chiếm 29,09% diện tích xuống giống. Do vậy, Chi cục TT&BVTV đề nghị các địa phương tăng cường kết nối, thông tin DN, thương lái thu mua hết lúa, nếp của nông dân. Trong đó, lưu ý 2 đợt thu hoạch cao điểm, gồm: Đợt 1 từ ngày 9/11 - 23/11, thu hoạch khoảng 280.000 tấn; đợt 2 từ ngày 30/11 - 15/12/2024, thu hoạch khoảng 190.000 tấn. Các thời điểm còn lại từ cuối tháng 9 sẽ có thu hoạch lúa thu đông liên tục. 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm đề nghị các đơn vị, địa phương phát huy vai trò tổ khuyến nông cộng đồng, xem đây là “cánh tay nối dài” của ngành nông nghiệp tại cơ sở. Với sự hỗ trợ của tổ khuyến nông cộng đồng, hợp tác xã chủ động liên hệ DN để liên kết sản xuất, tiêu thụ ngay từ đầu vụ. Tỉnh và các địa phương cần có chính sách thu hút, giữ chân DN để liên kết chuỗi giá trị nông sản lâu dài với tỉnh.

NGÔ CHUẨN