An Giang: Giao lưu gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

18/05/2022 - 22:31

 - Tối 18/5, tại Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức Chương trình giao lưu gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Tiết mục văn nghệ chào mừng chương trình giao lưu

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết ; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Ngô Hồng Yến; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Võ Minh Hoàng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, địa phương đã đến dự.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi giao lưu

Phát biểu tại chương trình giao lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ngày càng thường xuyên, thực chất, hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ ở cộng đồng, với hàng vạn tấm gương tiêu biểu cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực và của cải, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.

Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân, tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh quán triệt, thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) thật cụ thể, thiết thực, sát nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong “học tập”, “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, để những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo sức lan tỏa, khơi dậy niềm tin, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quan tâm, phát hiện, động viên, biểu dương, khen thưởng; kịp thời nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo gương Bác, trở thành nét đẹp văn hóa, lối sống con người An Giang. Đồng thời, chấn chỉnh, uốn nắn trong nhận thức và các hành vi lệch lạc; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Các đại biểu đã giao lưu trực tiếp với 2 gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: Thiếu tá Nguyễn Văn Ca Răn, Chính trị viên Tiểu đoàn 511, Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang; ông Cao Hồng Nhãn, Chủ tịch Hội Đông y xã Phú Vĩnh (TX. Tân Châu)

Tại chương trình giao lưu, qua những câu chuyện, phóng sự về các điển hình, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, luôn nêu cao bản lĩnh, ý chí, nghị lực, khát vọng cống hiến, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc sống, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội đã đem lại ấn tượng sâu sắc, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về khát vọng xây dựng và phát triển quê hương An Giang giàu đẹp. Qua đó, khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào mục tiêu, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn…

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng tặng quà 4 gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng hoa và bằng khen cho các gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương tặng hoa và bằng khen cho các gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Ngô Hồng Yến tặng hoa và bằng khen cho các gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Võ Minh Hoàng tặng hoa và bằng khen cho các gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 2022-2023 tỉnh An Giang phát động cuộc thi

TRUNG HIẾU – DUY ANH