An Giang kết thúc giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19"

13/05/2022 - 09:57

 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang cho biết, thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến ngày 12/5, toàn tỉnh có 5.289 lượt nộp sáng kiến, đạt tỷ lệ 102,46% chỉ tiêu giai đoạn 1.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú thăm, tặng quà cho công nhân lao động 

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang làm việc với các doanh nghiệp về Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Với kết quả này, An Giang đạt tỷ lệ 52,13% chỉ tiêu cả chương trình và đang giữ vị trí thứ 2 cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, nằm trong danh sách 20 đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng sáng kiến.

Từ sức hút của chương trình đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động và quyết tâm chính trị của các cấp công đoàn trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh An Giang đã điều chỉnh chỉ tiêu theo hướng có ít nhất từ 10% tổng số đoàn viên, người lao động có sáng kiến tham gia chương trình, tương ứng với trên 10.000 sáng kiến.

Để sớm hoàn thành giai đoạn 1, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức tháng cao điểm từ ngày 1 đến 31/5/2022. Toàn tỉnh đã vượt gần 300 sáng kiến so chỉ tiêu đăng ký là 5.000 sáng kiến của giai đoạn 1. Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất - kinh doanh hiện chỉ có 48 sáng kiến của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, chiếm tỷ lệ 0,94% trong tổng số sáng kiến của tỉnh.

An Giang tiếp nối sang giai đoạn 2 với khí thế thi đua chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2022) và Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

LĐLĐ tỉnh An Giang đã ban hành hướng dẫn triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” trong doanh nghiệp. Trong đó, nêu rõ ý nghĩa, các bước triển khai thực hiện, nội dung sáng kiến tập trung vào các giải pháp kỹ thuật và giải pháp quản lý… trong lao động sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất- kinh doanh… Từ đó, mang lại lợi ích, hiệu quả trong sản xuất- kinh doanh, giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất, hoàn hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Hiện nay, 4 đoàn công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đang làm việc tại tại các xưởng sản xuất của 36 công đoàn cơ sở doanh nghiệp có đông công nhân lao động để hướng dẫn công nhân lao động khối doanh nghiệp cập nhật sáng kiến.

Nhiều công đoàn cơ sở đã đề xuất với người sử dụng lao động có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân có sáng kiến tiêu biểu, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp để lan tỏa rộng rãi trong doanh nghiệp. Từ các giải pháp nêu trên, An Giang đặt kỳ vọng kết thúc giai đoạn 1 có thể hoàn thành 50% chỉ tiêu của cả chương trình.

MỸ HẠNH