
Bác sĩ Trạm Y tế phường Mỹ Thới khám bệnh tại nhà và tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID cho người dân.
Chiến dịch được ngành y tế An Giang triển khai từ ngày 23-6 đến 15-9, tập trung vào việc rà soát thông tin, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và đồng bộ dữ liệu sức khỏe của người dân.
Theo mục tiêu đề ra, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế hoàn thành kích hoạt VNeID mức 2; 90% công dân từ đủ 14 tuổi có thẻ bảo hiểm y tế được xác thực, làm sạch thông tin và 90% công dân có thẻ bảo hiểm y tế có Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.
-logo-20260825-132544-4.jpg)
Đoàn thanh niên phường Mỹ Thới hướng dẫn tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VneID cho người dân.
Đưa hỗ trợ đến gần người dân
Tại các cơ sở y tế, nhân viên được bố trí hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt VNeID, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và chuẩn hóa thông tin. Với người cao tuổi, người đi lại khó khăn, lực lượng y tế phối hợp công an, đoàn thanh niên đến tận nhà khám bệnh, cấp thuốc và hỗ trợ cập nhật dữ liệu.
Tại xã Tri Tôn (An Giang), trạm y tế đã tổ chức khám sức khỏe, lập hồ sơ điện tử cho hơn 2.100 lượt người tại các ấp. Trạm Y tế xã Kiên Lương (An Giang) lập 19 điểm hỗ trợ lưu động tại các ấp để hướng dẫn người dân.
Tại các xã Mỹ Thuận (An Giang), Tân Thạnh (An Giang), việc rà soát dữ liệu được lồng ghép trong các đợt khám sàng lọc và tiêm chủng mở rộng.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quang Hiền yêu cầu các cơ sở y tế tập trung chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời bố trí nhân lực hỗ trợ người dân tại các điểm tiếp đón.
-logo-20260825-132545-7.jpg)
Nhân viên Bệnh viện Sản - Nhi An Giang hướng dẫn tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VneID.
Dữ liệu phục vụ khám, chữa bệnh
Việc tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID được kỳ vọng giúp giảm giấy tờ và thời gian thực hiện thủ tục khi người dân sử dụng dịch vụ y tế. Khi dữ liệu được cập nhật, đồng bộ và được phép khai thác, thông tin về tiền sử bệnh, thuốc sử dụng và kết quả xét nghiệm có thể hỗ trợ bác sĩ trong quá trình khám, điều trị.
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Chung Tấn Thịnh cho rằng để dữ liệu được duy trì và sử dụng hiệu quả, cần sự phối hợp của ngành y tế, chính quyền địa phương, các đoàn thể và lực lượng hỗ trợ ở cơ sở, đồng thời tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.
HẠNH CHÂU