An Giang phát triển kinh tế tập thể

11/05/2023 - 06:25

 - Những năm qua, kinh tế tập thể ở An Giang không ngừng được củng cố và phát triển. Trọng tâm là hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đồng thời, hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao hiệu quả sản phẩm trên một đơn vị diện tích.

Nhiều mô hình liên kết

Theo UBND tỉnh, lời giải cho bài toán sản xuất nông nghiệp bền vững tại An Giang những năm gần đây là xây dựng và phát triển mô hình chuỗi giá trị đối với sản phẩm chủ lực. Trong đó, kinh tế tập thể, HTX giữ vai trò quan trọng, kết nối người dân và doanh nghiệp trong liên kết.

Tỉnh chú trọng hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xúc tiến chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Qua đó, từng bước khuyến khích, tạo động lực cho nhà đầu tư. Đồng thời, thay đổi tư duy sản xuất của nông dân phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hướng đến sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững.

Các bên ký kết thỏa thuận hợp tác

Toàn tỉnh có 212 HTX nông nghiệp (2 liên hiệp HTX), 13.281 thành viên tham gia. Trong đó, 33 HTX ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, như: Trồng xoài; trồng dưa lưới trong nhà màng, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt; nuôi lươn theo tiêu chuẩn VietGAP...

Phần lớn HTX kiểu mới chú trọng liên kết với doanh nghiệp xây dựng, phát triển chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tiêu biểu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời liên kết với 33 HTX xây dựng vùng nguyên liệu. Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương liên kết HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Tân Lập (huyện Tịnh Biên) trên diện tích 2.000ha/năm…

Lực lượng “3 cùng” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời  

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, khu vực kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức và rủi ro từ chi phí đầu vào tăng, nguồn lao động thiếu, quy trình sản xuất chưa áp dụng đúng và triệt để, đứt gãy chuỗi cung ứng, nhu cầu thị trường giảm, năng lực quản lý điều hành của HTX hạn chế...

Khai thác tiềm năng

UBND tỉnh vừa ký kết hợp tác với Liên minh HTX Việt Nam về phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2023 - 2025. Theo ông Trần Anh Thư, việc ký kết có ý nghĩa hết sức quan trọng và rất cần thiết, bởi dư địa để các mục tiêu, nội dung phối hợp trong thời gian tới đạt được là khả thi. Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Sản xuất rau màu gắn chuỗi giá trị

Theo thỏa thuận hợp tác, Liên minh HTX Việt Nam tư vấn, hỗ trợ An Giang xây dựng dự án chuỗi HTX, liên hiệp HTX liên kết với Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang - Antesco (kết hợp ứng dụng kinh tế tuần hoàn sử dụng phế phẩm từ vùng nguyên liệu công ty).

Trước mắt, tập trung cho sản phẩm bắp non, đậu nành rau và xoài keo tại các huyện: Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, An Phú, Thoại Sơn, TX. Tân Châu. Bên cạnh đó, kết nối với ngân hàng thương mại trong nước, tiếp cận chương trình tín dụng xanh cho HTX địa phương trong chuỗi này.

Chủ trì xây dựng đề án Liên đoàn HTX lúa gạo vùng ĐBSCL trình Chính phủ; phối hợp UBND tỉnh chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh xúc tiến thành lập thí điểm Liên đoàn HTX lúa gạo ĐBSCL (trụ sở đặt tại An Giang) sau khi có phê duyệt của cơ quan thẩm quyền; hỗ trợ tỉnh phát triển chuỗi HTX liên kết (chăn nuôi heo với Tập đoàn Thaco, bò sữa với Tập đoàn TH True Milk...).

An Giang còn phấn đấu đến năm 2025 thành lập mới 28 - 33 HTX/năm; hình thành 1 liên hiệp HTX rau màu gắn với chuỗi giá trị Antesco. Hàng năm, tỉnh xây dựng 1 - 2 chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; xây dựng 6 cửa hàng tiện ích kết nối, giao thương, trao đổi hàng hóa sản phẩm của tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trong và ngoài nước; 50% tổ chức kinh tế hợp tác, HTX liên kết với doanh nghiệp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế tập thể, HTX.

Đánh giá cao việc ký kết hợp tác, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo tin tưởng, với sự đồng thuận, quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, thỏa thuận hợp tác sẽ được triển khai hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho biết, tỉnh đang tích cực tham gia xây dựng 1 triệu ha lúa chất lượng cao, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì; đăng ký thành lập Trung tâm sản xuất, phân phối lúa gạo của vùng ĐBSCL, thể hiện vai trò chủ lực trong xây dựng hệ sinh thái lúa gạo, nâng cao giá trị, thu nhập cho nông dân từ cây lúa

 

HẠNH CHÂU