An Giang: Thi đua dân vận khéo trong tổ chức công đoàn

22/09/2022 - 06:50

 - Nhờ sự đổi mới tích cực trong cách làm, đem lại lợi ích thiết thực nên phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh An Giang phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Riêng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)” của tổ chức công đoàn đã góp phần cùng hệ thống chính trị xây dựng nông thôn An Giang ngày thêm khởi sắc.

Năm nay, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang gắn với thi đua chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Nổi bật là các công trình cầu nông thôn phục vụ người dân địa phương lưu thông thuận tiện, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và các công trình chăm lo lợi ích đời sống cho đoàn viên. Theo đó, LĐLĐ tỉnh An Giang sử dụng một phần kinh phí công đoàn cùng nguồn đối ứng của địa phương và nguồn xã hội hóa các doanh nghiệp (DN), nhà hảo tâm đã hoàn thành các công trình với tổng số tiền trên 1,45 tỷ đồng.

Điển hình, đầu tháng 9/2022, LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp UBND huyện Chợ Mới xây dựng cầu bê-tông cốt thép nông thôn tại xã Hòa Bình với chiều rộng 4m, chiều dài 28m, kinh phí khoảng 700 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 400 triệu đồng từ nguồn vận động các nhà hảo tâm, đơn vị, DN thuộc LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh, còn lại do LĐLĐ huyện Chợ Mới vận động đoàn viên, NLĐ địa phương đóng góp.

Khánh thành khu tập thể “Mái ấm công đoàn” tại TP. Châu Đốc

Cũng trong tháng 9/2022, tại TP. Châu Đốc, công trình khu tập thể "Mái ấm công đoàn” đã hoàn thành giai đoạn 1 và bố trí chỗ ở cho 15 giáo viên ngoài địa phương đang công tác ở các trường học trên địa bàn thành phố vào ở. Công trình có tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, được cải tạo trên cơ sở nhà công vụ cũ của Trường Tiểu học “B” Núi Sam (nay là Trường Tiểu học Nguyễn Hiền).

Theo Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc Đinh Văn Bảo, đây là công trình mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo thành phố đối với công chức, viên chức công tác trên địa bàn. Sau giai đoạn 1, địa phương mong rằng sẽ có thêm DN tham gia hỗ trợ để công trình tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 2, bố trí cho những giáo viên trong và ngoài thành phố gặp khó khăn về chỗ ở được an tâm công tác.

Là một trong số giáo viên được bố trí vào ở khu tập thể "Mái ấm công đoàn", thầy Hồ Tấn An (Trường Tiểu học Nguyễn Hiền) bày tỏ vui mừng. Quê ở xã Vĩnh Lộc (huyện An Phú), gần 10 năm nay, do điều kiện xa nhà, thầy An thuê phòng ở tại nhà của bảo vệ trong trường. Cùng hoàn cảnh với thầy, các giáo viên khác xoay sở bằng nhiều cách để sắp xếp điều kiện ăn, ở nhằm đảm bảo cho công tác ở đơn vị. “Đợt này, ngoài tôi còn có 5 giáo viên cùng dạy ở Trường Tiểu học Nguyễn Hiền được bố trí chỗ ở, còn lại là giáo viên trường khác. Mỗi ngày có chỗ thuận tiện đi lại, nghỉ ngơi thoải mái là mong mỏi lâu nay của các thầy cô” - thầy An chia sẻ.

Trước đó, Tháng Công nhân 2022, LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp UBND TX. Tân Châu khánh thành công trình xây dựng mới cầu bê-tông cốt thép ở xã Vĩnh Xương (bắc ngang kênh Cùn) với chiều dài 40m, chiều rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn. Công trình có kinh phí đầu tư xây dựng 700 triệu đồng, trong đó LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng (100 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội công đoàn, vận động Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang 50 triệu đồng), phần còn lại do UBND TX. Tân Châu vận động xã hội hóa.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang cho biết, sắp tới, LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp UBND huyện An Phú cất mới 10 căn nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện với kinh phí 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Đồng thời, tiếp tục phối hợp Thành ủy Châu Đốc, chỉ đạo LĐLĐ thành phố triển khai giai đoạn 2 của nhà tập thể "Mái ấm công đoàn" để bố trí từ 40-60 chỗ ở cho đoàn viên, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở an tâm công tác.

LĐLĐ tỉnh An Giang sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo triển khai các mô hình thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” đến các cấp công đoàn ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… góp phần chăm lo thiết thực cho đoàn viên, NLĐ cũng như nhân dân; thực hiện thắng lợi lộ trình xây dựng NTM, NTM nâng cao theo kế hoạch của UBND tỉnh.

“Nhiều hoạt động khác của tổ chức công đoàn nhằm chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh đã và đang tiếp tục được thực hiện, như: Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I/2022; Liên hoan Tiếng hát công nhân lao động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022); Đêm thơ - nhạc âm vang ngàn năm vùng đất cổ…

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh An Giang sẽ phối hợp với UBND tỉnh và các ngành liên quan tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các tiêu chí về xét và trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang trong những lần tiếp theo, xem đây thật sự là phần thưởng cao quý dành cho công nhân lao động trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng” - ông Nguyễn Hữu Giang thông tin.

MỸ HẠNH