.jpg)
Chó thả rông đi trên đường phố tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bệnh dại, đe dọa an toàn giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Ảnh: TRỌNG TÍN
Trên địa bàn tỉnh từ thành thị đến nông thôn không khó bắt gặp những con chó thả rông, không rọ mõm, không người trông giữ rượt đuổi nhau trên đường. Nếu không để ý người điều khiển phương tiện giao thông rất dễ đâm phải chúng. Thực tế có nhiều vụ tai nạn xảy ra chỉ vì người điều khiển phương tiện gặp tình huống bất ngờ khi chó thả rông chạy qua đường và đuổi theo xe. Anh Trần Minh Tâm, ngụ phường Long Xuyên cho biết: “Có lần tôi đang chạy xe trên đường thì bất ngờ có 1 con chó từ trong nhà lao ra băng qua đường ngay trước đầu xe. Do quá đột ngột tôi không kịp xử lý nên xe bị trượt bánh ngã trên quốc lộ, may mắn là lúc tôi bị té không có xe lớn chạy phía sau. Hậu quả, chân tay tôi bị xây xát, tổn thương phần mềm, quần bị rách đầu gối và xe gắn máy bị hư”.
Song song đó, nhiều người dân bức xúc về tình trạng chó thả rông phóng uế bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Chị Lê Thị Hồng Anh, ngụ phường Bình Đức nói: “Khu vực tôi đang ở có vài nhà nuôi chó thả rông, phóng uế bừa bãi gây mất vệ sinh. Từ đầu đường đến cuối đường chỗ nào cũng có phân chó. Có hôm chạy xe tôi không để ý, bánh xe dính phân chó rồi dắt xe vào nhà làm cả nhà toàn mùi hôi thối, không chịu nổi. Tôi và hàng xóm nhiều lần nhắc nhưng chủ nuôi chó không khắc phục”.
Còn ông Đặng Văn Thanh, ngụ phường Long Xuyên cho biết: “Công viên là nơi có nhiều người đến hóng mát, tập thể dục, thư giãn, vậy mà nhiều người dắt chó ra công viên đi vệ sinh, gây mất mỹ quan”.
Nguy hiểm hơn là tình trạng chó thả rông, không rọ mõm rượt đuổi, cắn người đi bộ hay chạy xe trên đường gây hiểm họa. Chị Huỳnh Thị Yến Linh, ngụ xã Phú Tân cho biết: “Ra đường thấy chó nhà người khác thả rông tôi sợ vì không biết chó bị bệnh dại không. Nếu không may bị chó cắn thì vừa tốn công vừa tốn tiền đi tiêm ngừa phòng bệnh dại vì chó thả rông đâu biết của nhà ai mà khiếu nại”.
Em Nguyễn Thị Ngọc Trân, ngụ xã Châu Phú chia sẻ: “Mới đây, em đi từ nhà đến trường cùng nhóm bạn, không biết chó nhà ai vừa sủa vừa rượt em và các bạn, cũng may chúng em chạy kịp, nếu không bị chó cắn rồi”. Kém may mắn hơn, anh Nguyễn Văn Thanh, ngụ xã Chợ Mới phản ánh: “Con trai tôi đang chạy xe thì bị 1 con chó lao ra rượt đuổi và cắn vào chân chảy máu. Đây là chó thả rông, không xác định được chủ của con chó, tôi bỏ tiền đi tiêm ngừa vaccine phòng bệnh dại cho con”.
Để chủ động phòng, tránh bệnh dại, ngành y tế thường xuyên khuyến cáo người dân tiêm phòng cho chó, mèo; không thả rông; khi đưa động vật ra ngoài phải rọ mõm. Vì bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra, bệnh lây truyền từ động vật sang người qua vết cắn, vết thương, vết cào, liếm của động vật, thường thấy ở chó, mèo. Thời gian ủ bệnh từ 2 - 8 tuần, ngắn khoảng 10 ngày và dài 1 - 2 năm, tùy lượng virus và độ nặng vết thương. Người bệnh nhiễm virus cấp tính tại hệ thần kinh trung ương. Triệu chứng khởi đầu của bệnh này gồm mệt mỏi, nhức đầu, sốt, cảm giác sợ hãi... Giai đoạn viêm não thường có biểu hiện như mất ngủ, tăng cảm giác kích thích. Mức độ nguy hiểm nhất là rối loạn thần kinh thực vật với đồng tử giãn, vã mồ hôi, tăng tiết nước bọt, rối loạn huyết động... Đến nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, người bị bệnh dại gần như tử vong 100%. Do đó, khi bị chó, mèo cắn, người dân đến ngay cơ sở y tế để khám, tư vấn và tiêm phòng vaccine dại kịp thời.
Để nuôi chó không trở thành mối hiểm họa, mỗi người dân cần có trách nhiệm trong việc nuôi và quản lý chó; thực hiện nghiêm việc khai báo và đăng ký chó nuôi, tiêm vaccine phòng dại theo quy định; mang rọ mõm, không thả rông chó ở nơi công cộng.
TRỌNG TÍN