An Phú cần nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19

13/09/2021 - 19:15

 - Chiều 13-9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện An Phú.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang kiểm tra thực tế tại khu vực phong tỏa ấp Tân Thạnh (thị trấn Long Bình)

Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú Trần Hòa Hợp báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện An Phú về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Sau khi đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ  Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình và kiểm tra thực tế tại khu phong tỏa ấp Tân Thạnh (thị trấn Long Bình), Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng đoàn công tác tỉnh đã làm việc với lãnh đạo huyện An Phú và lãnh đạo 14 xã, thị trấn bằng hình thức trực tuyến, bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại thị trấn Long Bình và xã Khánh An.

Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú Trần Hòa Hợp cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị huyện An Phú nỗ lực, tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng,  chống dịch bệnh. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn xuất hiện nhiều trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng, đặc biệt tình hình dịch bệnh tại thị trấn Long Bình và xã Khánh An vẫn còn diễn biến phức tạp. Tính đến 18 giờ,  ngày 13-9, huyện An Phú phát hiện 912 ca mắc COVID-19. Trong đó có 467 ca cộng đồng, 176 ca trong khu vực phong tỏa, 234 ca trong khu cách ly tập trung, 35 ca nhập cảnh.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu, huyện An Phú tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không được chủ quan, lơ là, trên tinh thần “mỗi xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, mỗi người dân là “chiến sĩ” phòng, chống dịch COVID-19”. Đồng thời, thực hiện nghiêm các nội dung về giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cụ thể của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị, Đảng bộ, chính quyền huyện An Phú tập trung nguồn lực, vật lực kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại các ổ dịch ở thị trấn Long Bình và xã Khánh An, trên tinh thần siết chặt bên ngoài, kiểm soát tốt bên trong kết hợp thực hiện tốt công tác lấy mẫu, xét nghiệm, sớm “bóc” F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong toàn dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, thực hiện triệt để thông điệp “5K”, nhất là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi giao tiếp, nhằm nâng cao nhận thức của người dân tự bảo vệ bản thân và người thân trước dịch bệnh.

Cùng với đó, huyện cần tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới; kiên quyết ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép; phòng, chống tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình; phát huy vai trò các tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, huy động các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, kiên quyết xử phạt thật nghiêm (kể cả xử lý hình sự) các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngành y tế tỉnh khẩn trương rà soát, hỗ trợ các trang thiết bị, sinh phẩm y tế để giúp huyện An Phú thực hiện tốt công tác truy vết, xét nghiệm, sớm “bóc” F0 ra khỏi cộng đồng. Đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất để người dân an tâm thực hiện cách ly y tế, điều trị bệnh, quyết tâm siết chặt “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh”, kiểm soát tốt dịch bệnh, sớm khôi phục phát triển kinh tế, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

TRUNG HIẾU