An Phú phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu

26/05/2021 - 05:18

 - Huyện An Phú (tỉnh An Giang) luôn chú trọng việc nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Qua đó, đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh, huyện thăm hỏi, chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Anh

Với quyết tâm cao của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, mà trực tiếp là vai trò của Bí thư Huyện ủy trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nên đã góp phần thúc đẩy tình hình KTXH huyện An Phú tiếp tục phát triển, tăng trưởng qua từng năm. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm đáng kể, đời sống người dân nâng lên rõ rệt. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm, tăng gần 18 triệu đồng so với năm 2015.

Nổi bật là giai đoạn 2016-2020, huyện An Phú đã huy động đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới cầu đường giao thông, cùng với nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91C và Tỉnh lộ 957, tạo thành 2 trục song song có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh. Cầu Long Bình - Chrey Thom giúp huyện An Phú đấu nối với Quốc lộ 21 của Vương quốc Campuchia - con đường ngắn nhất đi từ Việt Nam đến thủ đô Phnom Penh (76km). Đây là điều kiện quan trọng để huyện thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác phát triển sản xuất - kinh doanh.

Huyện An Phú có diện tích đất tự nhiên hơn 22.600ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp hơn 18.800ha. Để phát huy lợi thế đó, huyện phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân. Tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục hoàn thiện để đạt tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao.

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức chia sẻ: “Tôi quan tâm chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy Đảng, lãnh đạo chủ chốt ở đơn vị, địa phương và xây dựng chương trình, nội dung cụ thể thực hiện tốt quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu rõ mục tiêu cụ thể trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở đơn vị, địa phương”.

Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, Bí thư Huyện ủy cùng với Chủ tịch UBND huyện đã tiếp xúc, đối thoại và ghi nhận 148 ý kiến của 95 người dân tại 10 xã, thị trấn. Qua đó, kịp thời chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại ở cơ sở. Việc tổ chức hội nghị này được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, tạo mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chăm lo tốt cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Qua đó, cùng Đảng bộ huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2020, quỹ Vì người nghèo của huyện vận động được hơn 14,2 tỷ đồng, đã hỗ trợ cất mới và sửa chữa 224 căn nhà; hỗ trợ khám, chữa bệnh, tặng quà cho gần 25.000 lượt gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn... Là hạt nhân nòng cốt trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới", qua đó thực hiện 119 mô hình với tổng kinh phí hơn 54 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện thường xuyên chỉ đạo lực lượng chức năng cùng với các địa phương đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, nhất là, tiên phong đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong các cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Ngô Công Thức thường xuyên chỉ đạo thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, còn thường xuyên tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng các nhu yếu phẩm nhằm động viên, phát huy trách nhiệm các cán bộ, chiến sĩ ở các tổ, chốt làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới. Quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm thông điệp "5K"; phát huy tốt tinh thần “mỗi nhà dân là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ” trên mặt trận chống dịch, quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH