Áp thấp khả năng mạnh thành bão trong 24 giờ tới

12/10/2020 - 07:43

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: kttv.gov.vn)

Hồi 1 giờ ngày 12-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1 giờ ngày 13-10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 113,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ vĩ bắc; từ 112,5 đến 119,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ vĩ bắc; 109,7 độ kinh đông, trên đất liền phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được  khoảng 15 km, đi vào vùng biển phía nam của Vịnh Bắc Bộ.

Theo NGỌC ANH (Nhân Dân)