Áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu trước khi vào Biển Đông

20/12/2023 - 08:59

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 20/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía tây nam đảo Palawan (Philippines). Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km.


Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 1 giờ ngày 20/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,5 độ vĩ bắc; 118,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến 1 giờ ngày 21/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ vĩ bắc; 114,3 độ kinh đông, trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp 6. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu dần và đi vào Biển Đông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày và đêm 20/12, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Ở khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Theo BẢO ANH (Nhân dân)