Bệnh viện đầu tư hơn 5 tỉ đồng/giường bệnh sắp đi vào hoạt động

12/12/2025 - 10:03

Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết khi cơ sở 2 tại Ninh Bình được đưa vào hoạt động (dự kiến từ cuối tháng 12 này).

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đứ - Ảnh 1.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình đang hoàn thiện để chuẩn bị đưa vào sử dụng - Ảnh: HỒNG QUANG

Đây sẽ là bệnh viện hiện đại bậc nhất ở Việt Nam hiện nay và có thể giúp cơ sở 1 của bệnh viện ở Hà Nội hết tình trạng nằm ghép, nằm cáng nhiều năm qua.

Thiết bị "rất mới"

Sau hơn 10 năm chậm tiến độ vì nhiều lý do, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đang chuẩn bị "về đích". Với hơn 5.000 tỉ đồng được đầu tư ở giai đoạn 1 cho 1.000 giường bệnh, mức đầu tư hơn 5 tỉ đồng/giường bệnh. Theo ông Hùng, đây là mức đầu tư cao.

"Đây là bệnh viện đẹp, trần cao, thoáng, xây dựng trên diện tích 20ha, nhiều thiết bị được đầu tư mới, giai đoạn 2 đầu tư thiết bị hơn 1.000 tỉ đồng nữa thì cơ sở 2 của bệnh viện sẽ có nhiều thiết bị mà cơ sở 1 chưa có", ông Hùng nói.

Tuy nhiên, ở vị trí một bác sĩ ngoại khoa dày dạn kinh nghiệm, ông Hùng nhìn nhận bệnh viện chỉ được bệnh nhân nhớ đến khi có chất lượng điều trị và phục vụ tốt, nếu không thì "cứ treo biển Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở đó cũng không ai quan tâm, chất lượng không tốt người ta chạy thẳng lên Hà Nội ngay", ông Hùng nói.

"Nguyên tắc của chúng tôi là không vì triển khai cơ sở 2 mà cơ sở 1 chệch choạc, chúng tôi sẽ phân tuyến chuyên môn, duy trì sự khác biệt của thương hiệu Việt Đức tại cả 2 cơ sở, chất lượng cả hai đều phải thực chất. Về nhân lực, chúng tôi đã đào tạo từ 6 - 7 năm nay và trước mắt sẽ điều 450 y bác sĩ về làm việc thường xuyên tại cơ sở 2", ông Hùng cho biết.

Vận hành toàn bộ vào quý 1-2026

Để đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào hoạt động từ ngày 19-12 tới đây, ông Hùng cho hay bệnh viện đã họp liên tục, chuẩn bị các nguồn lực để vận hành bệnh viện.

Bộ Y tế đang đề xuất Chính phủ cơ chế đặc thù cho Việt Đức và Bạch Mai khi 2 bệnh viện này cùng có 2 cơ sở ở 2 địa phương khác nhau. Một trong những vướng mắc là mức giá dịch vụ y tế theo quy định, giá tại Ninh Bình phải do UBND tỉnh phê duyệt, trong khi bệnh viện cần sự thống nhất giữa 2 cơ sở.

"Có những điểm khó nhưng phải giải quyết để kịp tiến độ. Chậm nhất quý 1 năm sau, cơ sở 2 sẽ tiếp nhận và điều trị trực tiếp bệnh nhân. Do đặc thù ngoại khoa phải hoàn tất yêu cầu nghiêm ngặt về vô trùng, kiểm tra chất lượng phòng mổ trước khi mở cửa", ông Hùng cho biết.

Theo đó, dự kiến trong giai đoạn đầu, cơ sở 2 vận hành 300 giường bệnh, tương đương 30% công suất thiết kế, nhằm tránh lãng phí và bảo đảm đội ngũ thích ứng tốt. Khi lượng bệnh nhân tăng lên, bệnh viện sẽ mở thêm giường bệnh, đồng thời đã chuẩn bị sẵn máy móc, vật tư tiêu hao và nhân lực.

Ông Hùng cho biết thêm khi cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động ổn định, chất lượng điều trị sẽ không có sự khác biệt so với cơ sở Hà Nội. Đây là điều kiện rất tốt để giảm tải cho cơ sở 1.

Hết cảnh nằm ghép

Theo ước tính tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 1 ở Hà Nội, số lượng bệnh nhân đến từ Ninh Bình (nơi đặt cơ sở 2) và các tỉnh thành lân cận chiếm 30 - 35%/tổng số bệnh nhân khám và điều trị, số này đúng bằng số lượng bệnh nhân đang phải nằm ghép, nằm cáng do quá tải bệnh viện.

Như vậy nếu cơ sở 2 hoạt động tốt, cơ sở 1 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nội sẽ hết quá tải. Đó là mục tiêu rất nhiều năm nay chưa đạt được vì chưa đủ cơ sở vật chất, nhưng với cơ hội đưa cơ sở 2 vào hoạt động, người bệnh đến Việt Đức sắp tới sẽ không lo phải nằm ghép.

Theo Tuổi Trẻ