
Hình ảnh đốt sống bị xẹp… (Ảnh: Đăng Khoa)
Phục hồi sớm nhờ kỹ thuật ít xâm lấn
Sau một cú té ngồi, bà N.T.N (59 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, An Giang) bắt đầu xuất hiện những cơn đau dữ dội vùng thắt lưng. Cơn đau tăng dần theo thời gian khiến bà gần như không thể đi lại, ngồi lâu hay sinh hoạt bình thường, dù đã sử dụng thuốc giảm đau và mang đai cột sống.
Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc An Giang xác định bệnh nhân bị gãy lún thân sống L1 trên nền thoái hóa cột sống, kèm theo thoát vị đĩa đệm và nhiều bệnh lý nội khoa.
Qua hội chẩn chuyên môn, ê-kíp điều trị thống nhất chỉ định thực hiện kỹ thuật bơm xi măng thân sống qua cuống sống có bóng chèn, dưới sự hỗ trợ của hệ thống X-quang C-arm. Đây là phương pháp can thiệp hiện đại, ít xâm lấn, giúp cố định thân đốt sống bị gãy và giảm đau nhanh cho người bệnh.

Hình ảnh xác định vị trí đốt sống xẹp bằng C-am (Ảnh: Đăng Khoa)
Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Thương, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc An Giang cho biết, bệnh nhân gãy lún thân sống trên nền thoái hóa cột sống và có nhiều bệnh lý kèm theo thường khó đáp ứng với các phẫu thuật mở truyền thống. Những trường hợp này, bơm xi măng thân sống là lựa chọn phù hợp, giúp giảm đau nhanh, hạn chế xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.
Hiệu quả, giảm gánh nặng chuyển tuyến
Sau một ngày can thiệp, bệnh nhân đã giảm đau rõ rệt, có thể tự ngồi dậy, đi lại và sinh hoạt nhẹ nhàng. “Sau khi làm xong, tôi thấy đỡ đau, có thể ngồi dậy, đi lại được. Tôi mừng lắm,” bà N.T.N phấn khởi.

Hình ảnh đốt sống sau khi được bơm xi măng sinh học (Ảnh: Đăng Khoa)
Theo các bác sĩ, bơm xi măng sinh học đặc biệt phù hợp với người cao tuổi và bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền - những đối tượng vốn khó đáp ứng với các phẫu thuật lớn, thời gian hồi phục kéo dài.
Trước đây, để tiếp cận kỹ thuật bơm xi măng thân sống, nhiều bệnh nhân tại An Giang phải di chuyển hàng trăm cây số lên các bệnh viện tuyến trên, kéo theo chi phí lớn và không ít bất tiện, nhất là với người cao tuổi.
Việc triển khai thành công kỹ thuật này tại địa phương không chỉ giúp người bệnh được điều trị kịp thời, thuận lợi hơn mà còn góp phần giảm tải cho tuyến trên. Đồng thời, khẳng định khả năng làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc An Giang.
Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thương, thời gian tới, bệnh viện tiếp tục triển khai nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu như phẫu thuật cố định cột sống, điều trị thoát vị đĩa đệm và các phương pháp can thiệp giảm đau rễ thần kinh.
ĐĂNG KHOA