

Kiểm tra các tuyến đê xung yếu.
Đoàn đã kiểm tra các tuyến đê bảo vệ các tiểu vùng: Kênh 8 - kênh 10 - Vịnh Tre - Bờ Dâu; kênh 15 - kênh Ranh - Vịnh Tre - Cần Thảo; kênh 7 - kênh 10 - kênh Đào - Cần Thảo…
Hiện trạng các tuyến đê ổn định, mực nước ngoài kênh cách cao trình đỉnh đê khoảng 20 - 50cm. Các điểm xung yếu đã được UBND xã cử lực lượng phối hợp cùng người dân gia cố chắc chắn, hạn chế sạt lở nhằm bảo vệ sản xuất cho người dân.
Qua kiểm tra, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ Tây Phạm Hồng Phước yêu cầu ngành chuyên môn, tổ hợp tác, hợp tác xã, lực lượng các ấp chủ động theo dõi diễn biến mực nước, tăng cường bơm thoát nước. Tích cực chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Lãnh đạo xã Thạnh Mỹ Tây yêu cầu thường xuyên kiểm tra các điểm gia cố đê, nhằm xử lý tình huống phát sinh.
Đồng thời, yêu cầu ban nhân dân các ấp tăng cường phân công lực lượng trực gác 24/7, thường xuyên thông tin, báo cáo nhanh diễn biến mực nước để kịp thời xử lý. Với các tổ xung kích xã và ấp cần tổ chức tuần tra liên tục trên các tuyến đê, kiểm tra định kỳ các điểm gia cố để đảm bảo "ăn chắc" vụ lúa thu đông 2025.
Tin và ảnh: THANH TIẾN