Bí thư Thành đoàn Long Xuyên Nguyễn Khánh Hoàng tái đắc cử nhiệm kỳ 2022-2027

18/05/2022 - 18:00

 - Chiều 18/5, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XII (nhiệm kỳ 2022-2027) gồm 29 đồng chí và Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; đồng chí Nguyễn Khánh Hoàng tái đắc cử chức vụ Bí thư Thành đoàn Long Xuyên. Đồng thời, đại hội cũng tiến hành bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027).

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây và Phó Bí thư Thường trực thành ủy Võ Thiện Hảo trao bức trướng chúc mừng đại hội

Với chủ đề “Tuổi trẻ Long Xuyên khát vọng, tiên phong, đổi mới, sáng tạo”, đại hội đã thảo luận, thống nhất thực hiện 14 nhóm chỉ tiêu, 6 công trình thanh niên cấp thành phố trong nhiệm kỳ mới 2022-2027. Trong đó, tập trung xây dựng thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tiên phong, gương mẫu, tuân thủ pháp luật; phát huy vai trò thanh niên trong học tập, lao động sản xuất, làm chủ khoa học công nghệ; khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích góp phần xây dựng TP. Long Xuyên sớm trở thành đô thị thông minh, hiện đại; xây dựng, củng cố tổ chức đoàn các cấp vững mạnh toàn diện, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Ban Chấp hành khóa XII (nhiệm kỳ 2022-2027) ra mắt đại hội

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Dịp này, 11 tập thể, 22 cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi giai đoạn 2017-2022 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang, UBND thành phố và Thành đoàn Long Xuyên khen thưởng.

NGUYỄN HƯNG