Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dự lễ bàn giao công dân hoàn thành cách ly tập trung

10/10/2021 - 11:09

 - Sáng 10-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến dự chương trình bàn giao 229 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh An Giang (cũ), thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn. Cùng đi với đoàn có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành tỉnh và huyện Thoại Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng lãnh đạo sở, ngành tỉnh và huyện Thoại Sơn tham dự chương trình

Đại diện công dân dự chương trình

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi lễ

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng quà cho đại diện công dân hoàn thành cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh (cũ)

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm hỏi, động viên người dân trở về địa phương cùng góp sức phòng, chống dịch bệnh

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, từ ngày 26-9, khu cách ly Trường Quân sự tỉnh (cũ) đã tiếp nhận cách ly tập trung 279 công dân. Đây là các công dân An Giang được đón rước từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở về. Trong đó, đợt 1 (ngày 26-9) tiếp nhận 226 công dân (33 người trên 65 tuổi, 10 trẻ em dưới 7 tuổi, 183 phụ nữ mang thai); đợt 2 (ngày 3-10) 53 công dân.

Khi tiếp nhận công dân vào khu cách ly, đơn vị sắp xếp, phân loại các nhóm nguy cơ; xét nghiệm SARS-CoV-2 cho từng trường hợp; “bóc tách” F1, điều chuyển F0 về khu điều trị COVID-19 thị trấn Óc Eo, không để lây nhiễm chéo, phun xịt khử khuẩn đúng quy định.

Công tác tiếp nhận và thực hiện cách ly công dân từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai theo kế hoạch của tỉnh An Giang đã hoàn thành tốt, an toàn tuyệt đối. Đến nay, sau 14 ngày được đón về, các công dân đã hoàn thành cách ly tập trung, đủ điều kiện trở về địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, An Giang vừa phải kiểm soát đường biên giới, vừa kiểm soát tình hình lây lan dịch bệnh ở khu vực này; lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến việc phòng, chống dịch bệnh. Từ tháng 8-2021, lãnh đạo tỉnh có chủ trương, mong đón tiếp bà con ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, TP. Hồ Chí Minh về. Tuy nhiên, do phải chống dịch từ các phía, nguy cơ lây bệnh cao, việc đón tiếp bà con trở về có chậm trễ.

Ngay sau khi kiểm soát dịch bệnh trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, sở, ban, ngành bố trí, sắp xếp đón tiếp bà con. Lãnh đạo tỉnh đã khảo sát nhiều lần, nhiều nơi, bố trí nơi thích hợp tại Trường Quân sự tỉnh (cũ). Lần đón tiếp này, bà con thực hiện đúng theo chủ trương của lãnh đạo tỉnh: đăng ký, chấp hành tốt việc cách ly; được bố trí, sắp xếp đưa về an toàn, đảm bảo an sinh xã hội. Trong thời gian cách ly tại đây, mọi người được chăm lo chu đáo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc mừng bà con đã hoàn thành cách ly. Đồng thời, biểu dương các lực lượng làm tốt công tác đưa đón bà con theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là lực lượng tuyến đầu, Ban Tổ chức đón công dân An Giang trở về địa phương, UBMTTQ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đội ngũ y, bác sĩ. Bí thư Tỉnh ủy An Giang chân thành cảm ơn Tập đoàn Phương Trang và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ phương tiện đưa đón, lo an sinh xã hội, sức khỏe, y tế, điều kiện thiết yếu để bà con yên tâm cách ly; cảm ơn, ghi nhận việc bà con phối hợp, chấp hành tốt chủ trương của tỉnh trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang lưu ý một số vấn đề để bà con quan tâm. Theo đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tự cách ly, theo dõi tại nhà, thực hiện thông điệp “5K”, đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, đã có 51.000 người dân tự phát trở về An Giang, tỉnh sẽ cân nhắc công ăn việc làm thuận lợi nhất cho lực lượng này. Đồng chí Lê Hồng Quang kêu gọi toàn thể bà con từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An khi về quê hương thì chấp hành quy định, chủ trương, pháp luật của địa phương, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay góp sức với quê hương trong phòng, chống dịch bệnh, xây dựng và bảo vệ quê hương. Nếu sau này, bà con muốn quay lại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khác để làm việc, đề nghị bà con chấp hành tốt chủ trương, pháp luật của nhà nước; đi trật tự, tuân thủ quy định, đảm bảo nơi mình gắn bó, lao động, làm việc… được bình yên.

Đồng chí Lê Hồng Quang kêu gọi các nhà hảo tâm góp phần cùng tỉnh đảm bảo cuộc sống bà con. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh, sớm giúp An Giang đẩy lùi dịch bệnh, trở về trạng thái bình thường mới, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, UBMTTQVN tỉnh An Giang đã gửi tặng phần quà cho các hộ dân hoàn thành cách ly, gồm 10kg gạo và nhu yếu phẩm. Sau buổi lễ, từng địa phương tổ chức xe đến đón rước công dân về, tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà theo quy định.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH