Bí thư Tỉnh ủy tiếp Ban Đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh chúc Tết

25/01/2022 - 14:28

 - Sáng 25-1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh đã tiếp Ban Đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh đến chúc Tết Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi tiếp

Đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh tặng quà, chúc Tết Bí thư Tỉnh ủy

Đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021, nhất là việc An Giang đã kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, bảo vệ tốt sức khỏe nhân dân. Đồng thời, trân trọng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để bà con giáo dân sinh hoạt tôn giáo, lao động, sản xuất nâng cao đời sống.

Đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh khẳng định, bà con giáo dân luôn tin tưởng vào sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, nhà nước, các cấp, ngành tỉnh An Giang. Nhân dịp năm mới, Đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh an khang, thịnh vượng, mạnh khỏe, sáng suốt lãnh đạo tỉnh nhà tiếp tục phát triển.

Trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Ban Đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho biết, năm 2021 dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, trong đó có tín đồ các tôn giáo nói chung, bà con giáo dân Hội thánh Tin lành nói riêng, tỉnh đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, thực hiện đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chúc các vị trong Ban Đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh và toàn thể bà con giáo dân hạnh phúc, vui tươi, an khanh, thịnh vượng; đồng thời mong muốn bà con tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình; nỗ lực, thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, cùng chung sức xây dựng An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

THU THẢO