Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thăm và làm việc tại An Giang

25/10/2019 - 21:26

 - Chiều 25-10, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh, do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn dẫn đầu đến thăm và làm việc tại An Giang. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đã tiếp và làm việc với đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thăm và làm việc tại An Giang

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thăm và làm việc tại An Giang

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh khảo sát mô hình sản xuất của Hợp tác xã trái cây GAP Chợ Mới

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thăm và làm việc tại An Giang

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ một số kinh nghiệm của tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thăm và làm việc tại An Giang

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đánh giá cao mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng và việc nhất thể hóa ở An Giang

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thăm và làm việc tại An Giang

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tặng quà lưu niệm cho tỉnh An Giang

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thăm và làm việc tại An Giang

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân tặng bức tranh Đền thờ Bác Tôn làm bằng lá thốt nốt cho tỉnh Hà Tĩnh 

Sau khi khảo sát thực tế, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm mô hình sản xuất của Hợp tác xã trái cây GAP Chợ Mới, tại xã Mỹ Hiệp (Chợ Mới), đoàn công tác tỉnh Hà Tỉnh đã làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.

Đoàn đã trao đổi, học tập kinh nghiệm một số mô hình kinh tế tập thể, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, kinh nghiệm chuyển đổi từ cây lúa sang cây màu và cây ăn trái; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, một số mô hình đổi mới sáng tạo trong quản lý, điều hành của An Giang...

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã đặc biệt đánh giá cao mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên cây xoài ở Chợ Mới. Đồng thời, cho rằng, An Giang đã có nhiều cách làm hay trong việc thực hiện nhất thể hóa, sắp xếp tổ chức bộ máy, làm tốt công tác tư tưởng, đánh giá, lựa chọn, bố trí cán bộ, cũng như thực hiện các chế độ chính sách...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU