Bình Thạnh chuẩn bị “về đích” nông thôn mới

29/05/2023 - 06:10

 - Là xã còn nhiều khó khăn của huyện Châu Thành (tỉnh An Giang), đời sống của người dân Bình Thạnh chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vì thế, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Phan Thanh Hiền cho biết: “Xác định xây dựng NTM là cơ hội để thay đổi diện mạo nông thôn cũng như tạo động lực phát triển KTXH cho địa phương, xã chú trọng đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng NTM, đặc biệt là xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM”.

Có thế mạnh chuyên canh rau màu, xã Bình Thạnh xác định cây trồng, vật nuôi chủ lực, nâng cao giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích. Toàn xã có trên 160ha nông nghiệp, với 2 tiểu vùng sản xuất, hệ thống đê bao kiên cố, đảm bảo an toàn cho sản xuất màu.

Nông dân chủ động vận dụng kiến thức khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập, ổn định đời sống. Nhiều mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân được thực hiện hiệu quả. Hiện tại, nông dân đang liên kết sản xuất 1,7ha rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP, ký hợp đồng bao tiêu 3ha bắp thu trái non với doanh nghiệp.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã quan tâm củng cố, hỗ trợ hợp tác xã, tổ sản xuất rau màu hoạt động hiệu quả. Đồng thời, tích cực phối hợp ngành chức năng xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm rau màu có truy xuất nguồn gốc, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương.

Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; hỗ trợ vốn vay để người dân phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 6,3% xuống dưới 4%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn xã đạt 56 triệu đồng/người/năm.

Diện mạo nông thôn xã Bình Thạnh

Theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ”, xã Bình Thạnh thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân tham gia an sinh xã hội bằng nhiều hình thức. Hàng năm, xã huy động nguồn lực xã hội, thăm hỏi, tặng quà, khám, chữa bệnh cho trường hợp khó khăn; hỗ trợ nhà ở cho người nghèo; xây dựng cầu, đường nông thôn…

Nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng công trình dân sinh, phục vụ cộng đồng. Từ đó, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Vừa qua, UBND xã Bình Thạnh khởi công xây dựng cầu Út Rượu (ấp Thạnh Hòa), kết cấu bê-tông cốt thép, dài 26m, rộng 4,5m, tổng kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 2,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ kinh phí mua vật tư (trị giá gần 430 triệu đồng), phần còn lại vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp, nhân dân đóng góp.

“Việc xây dựng cầu Út Rượu cùng với nâng cấp tuyến đường chính trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nhựa hóa hoặc bê-tông hóa. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, thúc đẩy KTXH địa phương phát triển” - ông Phan Thanh Hiền chia sẻ.

Theo tự đánh giá của UBND xã, đến nay, địa phương đạt 13/19 tiêu chí, 51/57 chỉ tiêu (theo Quyết định 1260/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh giai đoạn 2021 - 2025). Để sớm trở thành xã NTM theo đúng lộ trình đề ra vào năm 2023, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Bình Thạnh tập trung duy trì, nâng chất tiêu chí đã đạt; nỗ lực hoàn thành tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, như: Quy hoạch; trường học; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; nghèo đa chiều, y tế… theo kế hoạch, lộ trình cụ thể, thiết thực.

Đồng thời, xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện công trình phát triển cơ sở hạ tầng; tích cực tham gia an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa… Qua đó, tạo động lực để xã Bình Thạnh hoàn thành tiêu chí NTM, đưa KTXH của địa phương ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Văn Lành (ngụ ấp Thạnh Nhơn) chia sẻ: “Nhờ xây dựng NTM mà diện mạo nông thôn địa phương thay đổi tích cực, đời sống người dân được nâng cao hơn trước nhiều lắm. Tôi và người dân trong xã sẽ chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương, góp phần đạt xã NTM trong thời gian sớm nhất”

 

TRUNG HIẾU