Từng rời quê Tiên Hải để lên TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, anh Tiên Văn Vĩnh làm nghề pha chế với mức thu nhập ổn định. Nhưng sau nhiều năm gắn bó, công việc lặp đi lặp lại khiến anh cảm thấy nhàm chán. Trong sâu thẳm, tình yêu với quê hương, với cảnh sắc hoang sơ và cuộc sống bình yên nơi đảo cứ thôi thúc anh trở về. Năm 2015, anh Vĩnh quyết định rời bỏ thành phố phồn hoa để quay về đảo Hải Tặc, bắt đầu hành trình khởi nghiệp làm du lịch biển, đảo, một bước ngoặt đầy rủi ro, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội.
Ban đầu, con đường khởi nghiệp của anh Vĩnh không hề dễ dàng. Thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn, lại chưa có nhiều du khách biết đến đảo, những tháng đầu anh chỉ đón được vài chục du khách. Anh phải đảm nhận mọi việc, từ quảng bá hình ảnh, tổ chức tour tham quan, dẫn khách đến lo dịch vụ ăn uống. “Tôi nhận ra quê mình có tiềm năng lớn để phát triển du lịch, chỉ là chưa ai thực sự khai thác. Tôi muốn làm điều gì đó để giới thiệu vẻ đẹp quê hương đến nhiều người hơn”, anh Vĩnh nói.
.jpg)
Khách du lịch trải nghiệm các hoạt động vui chơi tại đảo Hải Tặc, xã Tiên Hải. Ảnh: DANH THÀNH
Không nản lòng, anh tận dụng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh đảo Hải Tặc, đồng thời kết nối với chủ homestay, tàu du lịch, quán ăn, dịch vụ lặn biển, câu cá… tạo thành chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh. Nhờ hiểu rõ từng bãi biển, từng rạn san hô, từng mùa tôm, cá, anh Vĩnh có thể kể cho khách nghe câu chuyện đầy sức sống về vùng đảo này. Chính sự nhiệt huyết, tận tình ấy dần chinh phục du khách.
Chị Hồ Ngọc Quí, ngụ phường Tân Châu cho biết: “Sau khi tìm hiểu nhiều đơn vị tổ chức tour, gia đình tôi quyết định chọn dịch vụ của anh Vĩnh. Anh không chỉ tận tình hướng dẫn, sắp xếp chu đáo từng khâu mà giá cả cũng rất hợp lý, dịch vụ đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu. Chuyến đi thật sự khiến cả gia đình tôi rất hài lòng”.
Sau hơn 10 năm bền bỉ, giờ đây mỗi tháng anh Vĩnh đón hàng ngàn lượt du khách. Từ chỗ bỡ ngỡ và bị nghi ngờ, anh Vĩnh đã chứng minh được rằng việc bỏ phố về quê lập nghiệp không chỉ là lựa chọn đúng đắn mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Nhìn lại chặng đường đã qua, anh Vĩnh chia sẻ: “Những ngày đầu gian nan lắm, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Bởi được sống gần gia đình, được góp sức để quê hương phát triển, thấy du lịch đảo Hải Tặc ngày càng được nhiều người biết đến, đó là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất trong hành trình tôi chọn”.
Những ngày hè, homestay Phương Thảo ở xã Tiên Hải trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách tìm đến đảo Hải Tặc nghỉ dưỡng. Trong không khí nhộn nhịp đón khách, anh Phan Vũ Linh - quản lý homestay, tất bật giới thiệu dịch vụ nơi đây cung cấp, từ lưu trú, ẩm thực cho đến trải nghiệm gắn liền với đời sống người dân trên đảo. Trước khi bén duyên với du lịch, vợ chồng anh Linh sinh sống và làm việc ở phường Hà Tiên. Khi gia đình vợ đề xuất mở homestay trên đảo Hải Tặc, cả hai không ngần ngại bỏ phố về đảo để khởi nghiệp.
“Lúc mới về đây, xã Tiên Hải còn nhiều thiếu thốn, điện, đường sá, nước sạch đều khó khăn, đi ra đảo phải mất hơn 1 giờ. Nhưng giờ cơ sở hạ tầng hoàn thiện hơn rất nhiều, cộng với cảnh sắc hoang sơ tuyệt đẹp, đảo đã thu hút ngày càng nhiều du khách tìm đến”, anh Linh kể.
Kể từ năm 2019, homestay Phương Thảo đã trở thành một trong những điểm lưu trú được đánh giá cao tại Tiên Hải. Du khách yêu thích nơi đây vì không gian mộc mạc, thoáng mát, sạch sẽ, sự chu đáo trong từng dịch vụ. Những trải nghiệm đậm chất địa phương này để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều đoàn khách.
Anh Linh chia sẻ: “Gia đình tôi xem đảo như quê hương thứ hai. Mỗi ngày được gặp gỡ, đưa đón du khách đến khám phá, trải nghiệm, chúng tôi vừa có thêm thu nhập, vừa có niềm vui khi thấy xã đảo ngày càng được nhiều người biết đến và yêu mến”.
Chủ tịch UBND xã Tiên Hải Chung Lợi Hưng cho biết, xã đảo Tiên Hải cách đất liền từ 18 - 27,5km, sở hữu 16 hòn đảo nổi và 2 đảo chìm, trong đó dân cư tập trung chủ yếu ở ấp Hòn Tre. Hiện xã có 16 cơ sở lưu trú, 3 phương tiện vận chuyển phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Các dịch vụ du lịch ở Tiên Hải ngày càng đa dạng, từ câu cá, câu mực giải trí, tham quan bè cá, lặn ngắm san hô đến trải nghiệm bắt hải sản cùng ngư dân, tạo nên sức hút riêng. Lượng du khách đến Tiên Hải năm sau luôn cao hơn năm trước cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của địa phương.
“Những bạn chọn Tiên Hải để làm du lịch là luồng gió mới cho xã đảo. Họ mang đến sự sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm, loại hình du lịch, khiến du lịch biển, đảo nơi đây thêm sức sống, hấp dẫn hơn trong mắt du khách. Nhờ họ, hình ảnh thiên nhiên và con người Tiên Hải được quảng bá rộng rãi, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển”, ông Chung Lợi Hưng chia sẻ.
DANH THÀNH